Thứ năm, 25/04/2024 | 19:50
RSS

CĐV Incheon nhận định trái chiều về Công Phượng

Thứ ba, 07/05/2019, 10:35 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng đang trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn tại Incheon United.

Ở trận đấu với Gangwon thuộc vòng 10 giải bóng đá vô địch Hàn Quốc K.League (5/5), Công Phượng không được đăng ký thi đấu. Đây là trận thứ 2 liên tiếp HLV tạm quyền Lim Joong-yong gạt tiền đạo đội tuyển Việt Nam khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

Tính đến thời điểm này, Công Phượng ra sân 6 lần cho Incheon United song không để lại bất kỳ một dấu ấn nào kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đích thân HLV Lim Joong-yong công khai chê bai Công Phượng và cho rằng việc tiền đạo này phải ngồi ngoài là hoàn toàn xứng đáng:

“Tôi loại Công Phượng ra là đúng, không có gì oan ức cả. Cậu ấy chưa đạt được yêu cầu 100% trong đào tạo và thực hành. CP23 không trong tư thế sẵn sàng, giữa lúc Incheon United ở tình trạng cấp bách cần sự thay đổi...”

HLV Lim Jung Yong còn cho hay thêm: Đây không chỉ đơn thuần là quyết định của mình ông mà nó được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các cầu thủ trong đội. Loại Công Phượng và để Incheon United đổi khác.

"Chúng tôi cần tạo ra chiến thuật ở phía trước, cần lấy lại khí thế trong phòng thay đồ và ai không đủ thể lực 100% sẽ phải ngồi ngoài. Incheon United sẽ chỉ chọn những cầu thủ nào sẵn sàng xung trận...".

Tiền đạo Công Phượng đang trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn tại Incheon United
Tiền đạo Công Phượng đang trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn tại Incheon United. Ảnh: Soha

Trong khi đó, các CĐV Incheon United đã thừa nhận họ đã kỳ vọng vào Công Phượng quá nhiều để rồi thất vọng: “Chúng ta đã mở champagne ăn mừng quá sớm sau khi chứng kiến một vài pha bóng đẹp mắt của Công Phượng ở những lần ra sân đầu tiên. Chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh ấy để rồi tự chuốc lấy thất vọng.

Công Phượng và Incheon United đều không phải những nhà vô địch của K.League. Cả hai đều đang đi trên con đường thử thách bản thân và cố gắng để mạnh hơn, tiến bộ hơn. Trên con đường đó, những thất bại và sai lầm là không thể tránh khỏi. Chỉ có vượt qua tất cả thì mới có thể thành công”, CĐV đội bóng Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng về Công Phượng.

Bên cạnh những ca thán, không ít CĐV Incheon United động viên Công Phượng vượt qua thời điểm khó khăn này để chứng tỏ tài năng.

“Bạn có thể chỉ trích Incheon United hay Công Phượng chơi không tốt, nhưng đừng quá khắc nghiệt. Đội bóng sẽ mạnh mẽ và những chiến thắng sẽ đến. Incheon cần tìm ra con đường chiến thắng, còn Công Phượng cần tìm ra cách để hòa nhập và thể hiện tài năng của mình.

Điều quan trọng nhất là các cổ động viên luôn sát cánh bên Công Phượng và Incheon United lúc khó khăn. Chúng ta không cần thiết phải nhìn nhau bằng những ánh mắt giận dữ. Phàn nàn hay chỉ trích mãi cũng không giải quyết vấn đề. Đoàn kết mới là sức mạnh”, một CĐV an ủi tuyển thủ Việt Nam.

Hậu Asian Cup 2019, Công Phượng chia tay HAGL và đầu quân cho CLB Incheon United với bản hợp đồng kéo dài một năm. Tại đội bóng này, Công Phượng sẽ nhận lương 10.000 USD/tháng (2,8 tỷ đồng/năm), đồng thời được cấp nhà, xe tô tô riêng. Ngoài ra, CLB Incheon United tốn mức phí rất cao để có thể mượn Nguyễn Công Phượng từ HAGL.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN