Thứ năm, 25/04/2024 | 14:38
RSS

Cảnh báo thời tiết Equinox có đáng sợ như đồn thổi?

Thứ tư, 07/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều dòng cảnh báo thời tiết Equinox nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. Thực hư lời đồn thổi này ra sao?

Báo City Express của Ấn Độ dẫn lời một quan chức nước này cho biết thông tin nhiệt độ sẽ tăng đến 40 độ theo cảnh báo thời tiết Equinox là không đúng sự thật.

Vì Equinox là hiện tượng bắt nguồn từ sự chuyển động của mặt trời nên nhiệt độ sẽ tăng hơn trong những ngày xảy ra Equinox nhưng không hề đáng sợ như lời đồn.

Equinox là thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Latin chỉ hiện tượng ngày và đêm tương đương nhau trên khắp trái đất. Equinox là một hiện tượng thiên văn thường niên xảy ra khi mặt phẳng đường xích đạo của Trái Đất đi qua trung tâm Mặt Trời.

Hiện tượng Equinox xảy ra mỗi năm khoảng 2 lần vào ngày 20/3 và 23/9, trong khoảng từ giữa 12h trưa cho tới 3h chiều. Thời điểm xảy ra hiện tượng thiên văn Equinox này, trên khắp hành tinh ngày và đêm dài gần như bằng nhau.

cảnh báo thời tiết Equinox là sai sự thật

Vô số cảnh báo thời tiết Equinox xuất hiện trên mạng xã hội

Pradeep John, một blogger khoa học nổi tiếng trên mạng cho biết hiện tượng thiên văn Equinox không ảnh hưởng nhiều tới việc thời tiết nóng lên đột biến. Equinox có làm tăng nhiệt độ nhưng sự tác động này không lớn, hậu quả chắc chắn không khủng khiếp như lời đồn thổi được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội

Trước đó, những thông điệp cảnh báo thời tiết Equinox gây nắng nóng khủng khiếp sẽ xuất hiện tại Nigeria và nhiều nơi trên thế giới được lan truyền trên mạng xã hội. Người dân khi nhận được những thông điệp này đã cố gắng lan truyền rộng rãi với hi vọng rằng tất cả mọi người sẽ có biện pháp đề phòng những ảnh hưởng tiêu cực của nắng nóng.

Tiêu biểu như lời cảnh báo: “Xin hãy ở trong nhà những ngày sắp tới, đặc biệt là trong khoảng từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Hiện tượng thời tiết Equinox có thể khiến bạn bị mất nước và say nắng”. Tại Nigeria, Kenya và cả Ấn Độ, những thông điệp cảnh báo như trên được gửi đến cho rất nhiều người dân.

cảnh báo thời tiết equinox xuất hiện nhiều

Các chuyên gia nhận định cảnh báo thời tiết Equinox được thổi phồng quá mức

Pradeep John cho biết thêm, chính làn gió Tây khô nóng mới là ‘thủ phạm’ chính dẫn đến sự nắng nóng như hiện nay. Ngoài ra, một quan chức Ấn Độ khác cho hay, nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng nhiệt độ là vì bầu trời không có mây nên mặt đất hấp thụ sự bức xạ từ tia nắng mặt trời nhiều hơn. Nếu trời nhiều mây, tác động của các tia bức xạ sẽ ít hơn thì nhiệt độ sẽ thấp hơn.

Như vậy, cái gọi là cảnh báo thời tiết Equinox không phải là mối lo ngại lớn đối với khí hậu trái đất và cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè, người dân vẫn cần có những biện pháp để bảo vệ sức khỏe

 

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus