Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:56
RSS

Cảnh báo: Người khỏi bệnh vẫn có thể tái nhiễm virus corona

Thứ bảy, 01/02/2020, 10:21 (GMT+7)

Các chuyên gia y tế cảnh báo những bệnh nhân đã khỏi virus corona vẫn có nguy cơ bị tái nhiễm.

Sự kiện:
Virus corona

Cảnh báo: Người khỏi bệnh vẫn có thể tái nhiễm virus corona2

Zhan Qingyuan, người đứng đầu bộ phận phụ trách các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản, cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 31/1 rằng, những người đã nhiễm virus sẽ phát triển kháng thể nhưng vẫn cần cảnh giác để không bị bệnh trở lại.

"Các kháng thể có thể không tồn tại trong một thời gian dài, do đó, vẫn có nguy cơ những bệnh nhân khỏi bệnh này sẽ tái nhiễm. Họ nên biết để tiếp tục bảo vệ mình", VTC News dẫn lời ông Zhan.

Cũng theo ông Zhan, mọi người cần tiếp tục bảo vệ sức khỏe có thể đi dạo trong công viên, nhưng họ nên tránh tụ tập nhảy múa.

Bản thân khiêu vũ làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo, bởi người khiêu vũ sử dụng rất nhiều oxy, vì vậy sẽ rất khó thở khi đeo khẩu trang trong khiêu vũ. Khiêu vũ mà đeo khẩu trang là mạo hiểm, đặc biệt là đối với những người bị tăng huyết áp và bệnh tim.

Cảnh báo: Người khỏi bệnh vẫn có thể tái nhiễm virus corona

Theo thông tin của GĐVN, Bắc Kinh đã cử hơn 7.000 nhân viên y tế đến Hồ Bắc để giúp chống lại dịch bệnh này. Hai bệnh viện coronavirus - Huoshenshan và Leishenshan - đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào tuần tới với 2.300 giường để giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt ở trung tâm thành phố Vũ Hán.

Trong khi đó, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 56.228 triệu khẩu trang trong tuần qua, theo Tổng cục Hải quan. Một số thiết bị bảo vệ trị giá 290 triệu nhân dân tệ (41,8 triệu đô la Mỹ) đã được nhập khẩu từ ngày 24 đến 30 tháng 1, trong đó bao gồm khẩu trang, 69.000 cặp kính bảo hộ và 738.000 quần áo bảo hộ.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN