Thứ tư, 08/05/2024 | 17:53
RSS

Cận cảnh tục làm nhỏ chân bằng cách đi giày sen

Thứ tư, 12/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Để có được đôi chân "gót sen", phụ nữ Trung Quốc xưa đã phải chịu bao khổ sở, đau đớn với cách làm nhỏ chân bằng cách đi giày sen.

Cận cảnh tục làm nhỏ chân bằng cách đi giày sen

Đối với phụ nữ Trung Quốc thời xưa, đôi chân thon nhỏ "gót sen" được xem là nét đẹp đặc trưng của phái nữ

Cận cảnh tục làm nhỏ chân bằng cách đi giày sen 2

Không chỉ vậy, tục bó chân là thể hiện sự cao quý, cao sang. Người phụ nữ không có đôi chân bó sẽ thường bị coi khinh và xem thường.

Cận cảnh tục làm nhỏ chân bằng cách đi giày sen 3

Người con gái quý tộc không có đôi chân 'gót sen', không bó chân sẽ không có cơ hội lấy người chồng quyền quý, phải lấy người chồng kém đẳng cấp hơn, còn con gái nhà nghèo sẽ dễ bị bán thành người làm nô lệ.

Cận cảnh tục làm nhỏ chân bằng cách đi giày sen 4

Làm nhỏ chân bằng giày sen - là một hủ tục ở Trung Quốc dành cho nữ giới, loại giày này được phụ nữ Trung Quốc ngày xưa đi bằng cách "buộc" vào chân sao cho trông giống như một nụ hoa sen. Những đôi giày này được thiết kế rất tinh tế, làm từ bông hoặc tơ tằm, rất nhỏ xinh và có thể để vừa trong lòng bàn tay.

Cận cảnh tục làm nhỏ chân bằng cách đi giày sen 5

Đôi giày này được thiết kế rất đẹp mắt, nhiều màu sắc rực rỡ, vô cùng ấn tượng nhưng khi phụ nữ xưa đi vào thì đau đớn như 'tra tấn'.  

Cận cảnh tục làm nhỏ chân bằng cách đi giày sen 6

Đôi giày đỏ quý tộc này được dành cho những con gái nhà giàu và chủ yếu sử dụng vào ngày cưới, chất liệu của chúng được làm từ lụa với nhiều họa tiết thiêu thùa tinh tế, độc đáo.

Cận cảnh tục làm nhỏ chân bằng cách đi giày sen 7

Việc bó chân được bắt đầu từ năm 2 - 5 tuổi khi xương bàn chân chưa phát triển hoàn thiện để khi trưởng thành sẽ có kích thước bàn chân từ 7-10 cm.

Cận cảnh tục làm nhỏ chân bằng cách đi giày sen 9

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus