Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:35
RSS

Cách vẽ mắt bằng Mascara: Tuyệt chiêu cho mắt to tròn

Thứ năm, 29/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Nếu bạn chỉ được chọn 1 món đồ trang điểm duy nhất cho đôi mắt, thì tin tôi đi, vật bạn nên nghĩ đến đầu tiên chính là thanh mascara.

Bởi trên tất cả, hàng mi chính là cách dễ nhất thu hút sự chú ý đến “cửa sổ tâm hồn” cũng như hô biến khuôn mặt bừng sáng của bạn. Tạo vẻ vui tươi, tán tỉnh ánh nhìn.

Tuy nhiên, lý thuyết thì là như vậy, còn thực tế thì cách vẽ mắt bằng mascara đúng cách để có được hàng mi cong vút yêu kiều lại là bài toán khó không phải quý cô nào cũng biết lời giải. Và nếu bạn muốn trở thành 1 chuyên gia chỉ sau 5 phút thì hãy đọc ngay những lời khuyên tuyệt vời sau đây.

Chọn đúng loại mascara

Trước khi tìm hiểu cách vẽ mắt bằng mascara sao cho hoàn hảo, bạn cần chọn cho mình một mascara đúng loại. Nếu bạn muốn sở hữu một hàng mi dày, cách “đặc trị” duy nhất là sử dụng những loại mascara có công dụng làm dày và kéo dài mi với các từ khóa thông dụng như “volume”, “magnum”, “curl”.... Thành phần giàu sợi protein và các dưỡng chất làm mềm sẽ dễ dàng cuốn quanh sợi mi và giúp mi bạn dày ra từ 8 – 10 lần. Tuy nhiên, hãy chắc rằng bạn đã sử dụng sản phẩm của những hãng uy tín để tránh kết quả không như mong muốn nhé!

Cách vẽ mắt bằng Mascara 'chuyên nghiệp' Cách vẽ mắt bằng Mascara 'chuyên nghiệp'

Chọn mascara không thấm nước

Đừng nghĩ rằng mascara không thấm nước chỉ dùng khi đi bơi. Bởi loại mascar đa tài này còn có thể là “trợ thủ” đắc lực cho những đôi mi mỏng manh của bạn. Trong đó, nổi bật nhất là công dụng giúp bạn duy trì nếp mi cong cực kì lâu dài – đặc tính rất cần thiết cho những cô nàng chuộng mi dày. Tuy nhiên, do loại mascara này có nhiều thành phần dễ gây dị ứng da nhạy cảm, nên hãy test sản phẩm thật cẩn thận trước khi sử dụng bạn nhé!

Chọn mascara màu tối

Với những cô nàng mới chập chững makeup, mascara của bạn sẽ “nghiễm nhiên” có màu đen. Tuy nhiên, với những quý cô “quái chiêu” ưa biến hóa thì bảng màu mascara thực sự phong phú hơn rất nhiều. Lúc này, điểm lưu ý duy nhất dành cho bạn chính là: chọn những tone màu đậm, trầm như nâu, tím than, xanh lam… để tránh phô diễn điểm yếu không cần thiết.

Bởi trên tất cả, hàng mi chính là cách dễ nhất thu hút sự chú ý đến “cửa sổ tâm hồn” cũng như hô biến khuôn mặt bừng sáng của bạn. Tạo vẻ vui tươi, tán tỉnh ánh nhìn.

Chải mi đúng cách

Nếu muốn trở thành một quý cô chăm sóc mi sành sỏi, bạn nên có thêm 1 bước đầu tiên sử dụng mascara dưỡng mi trước khi chuốt mascara màu. Bước này sẽ giúp mi bạn được nuôi dưỡng và bảo vệ mi yếu ngay khi đang trang điểm.

Đối với hàng mi trên, bạn nên chải mi theo hướng zíc-zắc từ dưới lên trên và chuốt lại 2-3 lần cho đến khi đạt được độ dày như ý. Đừng quên mỗi lượt mascara nên cách nhau khoảng 10-15s để lớp gel khô tránh lộn xộn và dính vào nhau.

Cách vẽ mắt bằng Mascara

Mở mắt khi chuốt mascara

Ai cũng biết về điều này, thế nhưng không phải người nào cũng tránh được phản xạ tự nhiên khi đôi mắt bị tác động. Để làm được, hãy mở to miệng, điều này sẽ giữ cho đôi mắt của bạn luôn trong trạng thái mở khi chải mascara. Theo dây chuyền phản ứng, khi bạn há miệng, mắt sẽ không bị nhấp nháy dù chúng đang chịu sự tác động mạnh mẽ từ bên ngoài.

Không làm nhòe mi mắt

Bạn không muốn có vết bẩn mascara trên mí mắt của bạn? Vậy thì hãy đặt một tấm card visit cũ hoặc muỗng nhựa chèn lên vị trí sát mí và ngay phía trên lông mi. Với thủ thuật này, các nét mực dư thừa sẽ dính vào tấm card hoặc thìa thay vì bám trên mí mắt của bạn.

 

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus