Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:52
RSS

Cách trị đau mắt đỏ nhanh nhất không cần dùng kháng sinh

Thứ tư, 25/10/2017, 16:52 (GMT+7)

Những mẹo đau mắt đỏ nhanh chóng không cần dùng thuốc kháng sinh sẽ giúp bạn thoát khỏi những cơn khó chịu.

Cách trị đau mắt đỏ nhanh chóng giúp làm bớt cảm giác khó chịu
Có rất nhiều cách trị đau mắt đỏ nhanh chóng giúp làm bớt cảm giác khó chịu. Ảnh minh họa

Đau mắt đỏ là một bệnh khá phổ biến xảy ra ở mọi lứa tuổi và do nhiều nguyên nhân. Bệnh xảy ra mọi thời điểm trong năm nhưng có nguy cơ tăng cao vào đợt hè thu khi có khí hậu nóng ẩm, vi khuẩn sinh sôi sẽ gây ra dịch đau mắt.

Nếu không được chữa trị và phát hiện kịp thời, đúng cách, bệnh đau mắt đỏ sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm như gây giảm thị lực, sẹo giác mạc, thậm chí mù lòa. Do đó, ngay khi phát hiện trẻ hoặc các thành viên trong gia đình có các triệu chứng ban đầu của bệnh đau mắt đỏ (đỏ mắt, cộm mắt như có cát trong mắt, chói mắt, chảy nước mắt, nhiều rử mắt, sốt nhẹ 37 – 38 độ C hoặc ngứa họng, ho, hắt hơi), các bà mẹ có thể áp dụng những mẹo nhỏ giúp chữa bệnh đau mắt đỏ nhanh chóng, an toàn và hiệu quả nhất.

Dưới đây là một số cách chữa trị đau mắt đỏ nhanh chóng mà không cần dùng kháng sinh:

Không dùng tay dụi mắt: Phản ứng thông thường khi bị đau mắt đỏ là các bạn sẽ dụi mắt. Thói quen này sẽ khiến vi khuẩn lây từ mắt còn lại. Dụi mắt không giảm được ngứa. Các bạn có thể đắp một miếng gạc lạnh để làm dịu những cơn khó chịu.

Cách trị đau mắt đỏ nhanh chóng giúp làm bớt cảm giác đau nhức
Vệ sinh mắt sạch sẽ là một trong những cách trị đau mắt đỏ nhanh chóng. Ảnh minh họa

Rửa tay sạch trước khi vệ sinh mắt: Khi vệ sinh mắt bị đau, cần rửa tay sạch. Việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn sẽ là cách hạn chết tốt nhất việc viruts đau mắt đỏ lây lan.

Không dùng chung khăn mặt: Nên rửa mặt thường xuyên bằng nước sạch bằng khăn và dùng riêng. Giặt khăn bằng xà phòng và phơi khô. Tránh dùng chung khăn mặt để lây lan bệnh.

Vệ sinh chăn, ga, gối sạch sẽ:  Vệ sinh ga, gối, chăn sạch sẽ để hạn chế virus đau mắt đỏ lây lan cho người

Dùng khăn ấm đắp lên vùng bị đau: Những con khó chịu bởi chứng đau mắt đỏ có thể bị đẩy lùi bằng cách đắp khăn ấm lên vùng mắt.

Bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể: Tăng cường bổ sung dưỡng chất cần thiết để tăng sức đề kháng.

Dùng thuốc nhỏ mắt khoa học: Có thể rửa mắt hằng ngày bằng nước muối sinh lý. Nếu bị đau một bên mắt, cần chăm sóc cẩn thận để không làm lây bệnh sang mắt còn lại. Bạn hãy nằm nghiêng một bên, nhỏ mắt rồi dùng gạc y tế lau ngay gỉ và nước mắt chảy ra khi vệ sinh mắt. Không tra vào mắt lành thuốc nhỏ của mắt đang bị nhiễm khuẩn.

Khi thấy bệnh nặng hơn, các bạn hãy nhanh chóng tới ngay bệnh viện để được bác sĩ thăm khám kịp thời. 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN