Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:43
RSS

Mách bạn cách tạo dáng đứng chụp hình chuẩn 'người mẫu'

Thứ sáu, 14/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách tạo dáng đứng chụp hình thế nào khi chụp ảnh luôn là điều khó khăn với nhiều người. 12 mẹo này sẽ giúp bạn thoát khỏi khó khăn và có bức ảnh tuyệt đẹp.

Bạn đam mê chụp ảnh nhưng bạn thường gặp khó khăn khi tạo dáng nên những bức ảnh chẳng đẹp chút nào, thậm chí còn trông siêu hài nữa. Tạo dáng đứng chụp hình đẹp sẽ tôn thêm vẻ đẹp cơ thể bạn, tạo nên những bức ảnh tuyệt vời. Tham khảo những cách tạo dáng đứng chụp hình "chuẩn người mẫu" sau đây sẽ khiến người khác trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của bạn đó.

cách tạo dáng đứng chụp hình 1

Đừng tạo dáng hai tay như hình trái trông bạn rất hung dữ mà làm như hình phải, bạn trông mềm mại, dịu dàng, đặc biệt bạn có thể khoe móng tay tuyệt đẹp của mình.

cách tạo dáng đứng chụp hình 2

Đừng bóp eo của bạn - nó tạo ra nếp gấp thêm vào quần áo của bạn, và điều đó nhìn không đẹp như bạn mong đợi.

cách tạo dáng đứng chụp hình 3

Đừng giữ hai bàn tay trên cổ và đưa hai khuỷu tay ra ngoài, như thế rất phản cảm. Hãy nhớ rằng cổ tay của bạn cần được tự do và linh hoạt.

cách tạo dáng đứng chụp hình 4

Bàn tay bạn chỉ nên để hờ trên má tạo sự gợi cảm đừng làm như bạn đang bị đau răng nhé!

cách tạo dáng đứng chụp hình 5

Đừng để hai tay buông thỏng xuống, mà hãy là một tay chống lên hông, một tay buông thỏng

cách tạo dáng đứng chụp hình 6

Đừng trợn trừng mắt của bạn lên. Hơi nghiêng đầu lại một chút, chạm vào khuôn mặt của bạn với ngón tay của bạn (nhớ vị trí cổ tay), và hơi mở miệng của bạn, bạn sẽ trông tinh tế và nữ tính.

cách tạo dáng đứng chụp hình 7

Đừng híp hai mắt của bạn. Hãy tạo vẻ tự nhiên là đẹp nhất

cách tạo dáng đứng chụp hình 8

Tạo dáng kiểu bên trái giống như bạn đang sợ hãi gì đó, hãy làm như kiểu bên phải, đó là sự gợi cảm đến tuyệt vời.

cách tạo dáng đứng chụp hình 9

Kiểu tạo dáng bên trái trông bạn như đang căng thẳng đến tột cùng. Hãy tạo dáng nhẹ nhàng như bên phải nhé.

cách tạo dáng đứng chụp hình 10

Một cái nhìn ủ rũ khiến bạn mất điểm khi chụp ảnh. Hãy hơi nghiêng người, để tay ở những vị trí khác nhau, bạn sẽ có tấm ảnh hoàn hảo.

cách tạo dáng đứng chụp hình 11

Đừng nâng cằm của bạn lên quá cao như vậy, sẽ không đẹp chút nào. Hãy thử kiểu tạo dáng bên phải thì tốt hơn nhiều.

 

Thanh Yến
Theo Đời Sống Plus