Thứ tư, 24/04/2024 | 22:10
RSS

Cách pha chế thuốc diệt côn trùng có hại cho cây trồng tại nhà

Thứ ba, 10/01/2017, 11:49 (GMT+7)

Việc pha chế thuốc diệt côn trùng cho cây trồng tại nhà hết sức đơn giản và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Pha chế thuốc diệt côn trùng

Pha chế thuốc diệt côn trùng 

Bạn có thể pha chế thuốc diệt côn trùng đơn giản chỉ bằng việc lấy 200g hành lá, băm nhỏ, ngâm vào 10 lít nước trong vòng một ngày đêm. Sau khi ngâm xong, ta lọc lấy nước trong rồi phun vào những cành bị sâu cắn, mỗi ngày phun làm nhiều lần, phun liên tục trong vòng 5 ngày, cây sẽ bớt sâu.

Lấy 200 - 300g tỏi, giã nhỏ lọc lấy nước, hòa loãng với 10 lít nước, không phải ngâm có thể trực tiếp phun vào cành cây bị sâu.

Mặt khác bạn pha chế thuốc diệt côn trùng bằng cách lấy 400g sợi thuốc lá ngâm với 10 lít nước trong vòng 2 ngày 2 đêm, lọc lấy nước. Khi dùng, pha thêm với 10 lít nước cùng với 20 -30g bột giặt, pha đều rồi phun vào cành cây bị sâu.

Lấy 10 lít nước, ngâm với 3kg tro thảo mộc (hay còn gọi là tro cỏ cây dùng làm phân bón) trong vòng 3 ngày đêm, sau đó phun vào cây bị sâu.

Một số mẹo pha chế thuốc diệt côn trùng đơn giản ở trên sẽ là liệu pháp hữu ích giúp bạn chăm sóc cây trồng trong nhà tốt hơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus