Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:43
RSS

Cách làm chụp đèn handmade xinh lung linh cho phòng ngủ

Thứ tư, 12/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách làm chụp đèn handmade rất đơn giản và đa dạng, tùy vào sở thích và vật liệu sẵn có để tạo ra những mẫu chụp đèn xinh xắn trang trí nhà cửa.

Chụp đèn là vật dụng thường thấy trong mỗi gia đình, vừa có tác dụng bảo vệ bóng đèn, vừa tô điểm thêm cho không gian sống. Trên thị trường hiện nay bày bán rất nhiều loại chụp đèn với kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, kích thước và giá thành khác nhau. Tùy vào sở thích và nội thất căn nhà, các gia đình có thể chọn chụp đèn theo phong cách cổ điển, hiện đại, lãng mạn, thanh lịch hay sang trọng. Nếu muốn căn phòng đẹp và độc đáo hơn, có thể tự làm chụp đèn handmade thay vì mua ngoài theo một số hướng dẫn tham khảo dưới đây.

Chụp đèn bằng len

Cách làm chụp đèn handmade rất đa dạng, có thể tận dụng len

Cách làm chụp đèn handmade rất đa dạng, có thể tận dụng len

Để làm chụp đèn handmade bằng len, cần chuẩn bị một số vật liệu và dụng cụ bao gồm keo 502, keo sữa, giấy, len, chụp đèn cũ. Giấy và len có thể chọn màu sắc tùy thích nhưng nên phù hợp với kiểu bóng đèn và màu tường trong phòng. Sau khi chuẩn bị đủ nguyên vật liệu, bắt đầu thực hiện theo các bước sau để làm chụp đèn bằng len.

Trước tiên, tháo chiếc chụp đèn cũ treo sẵn ra rồi bọc một lớp giấy bên ngoài. Lưu ý, nhớ giữ lại vòng kim loại gắn trên chóp chiếc chụp đèn này. Tháo cuộn len có màu sắc tùy chọn ra, gắn đầu sợi len ở chóp trên của chụp đèn. Quấn len quanh chụp đèn theo hình dạng tùy thích phụ thuộc vào óc sáng tạo của bạn rồi phết keo sữa lên phần len này.

Sau khi keo khô hẳn, tháo phần giấy bọc ngoài và chụp đèn cũ ra. Lúc này, phần len quấn xung quanh đã cứng lại và tạo thành hình một chiếc chụp đèn độc đáo. Bây giờ, chỉ cần gắn chiếc vòng kim loại từ chụp đèn cũ lên phần chóp của chụp đèn len vừa làm, rồi lắp chụp đèn mới vào đèn là xong.

Chụp đèn bằng bìa các tông

Trước hết, cần chuẩn bị keo, bút chì, thước kẻ, kéo sắc, dây điện, bóng đèn Led, chuôi đèn và giấy bìa các tông để làm chụp đèn handmade. Đầu tiên, dùng bút thước phác lên bìa các tông một hình ngũ giác cân cạnh 6 cm. Sau đó, vẽ thêm 5 hình ngũ giác khác ở bên trong hình ngũ giác đầu tiên. Lưu ý, các ngũ giác này nhỏ dần từ ngoài vào trong và cách nhau 6 mm.

Thực hiện tương tự để tạo thêm 10 hình ngũ giác còn lại rồi dùng kéo sắc các các hình đã vẽ ra. Dính chồng các hình ngũ giác vừa cắt rời lại với nhau bằng keo, sao cho hình lớn bên dưới hình nhỏ bên trên và góc hình phía trên nằm chính giữa cạnh của hình phía dưới. Thực hiện tương tự với các hình ngũ giác còn lại.

Hoặc áp dụng cách làm chụp đèn bằng bìa các tông

Hoặc áp dụng cách làm chụp đèn bằng bìa các tông

Sau đó, phết keo và gắn cánh các hình ngũ giác lại với nhau để tạo thành một khối. Lại bỏ giấy bút ra, vẽ thêm một hình ngũ giác cân cạnh 6 cm và nhiều hình ngũ giác nhỏ bên trong, mỗi hình cách nhau 6 mm. Cắt khoét các hình ngũ giác vừa vẽ trên giấy bìa các tông ra. Thực hiện tương tự để được 7 hình ngũ giác nữa.

Dính chồng tất cà 8 hình ngũ giác này lên nhau. Lại vẽ thêm một hình cạnh 6 m và một đường tròn nội tiếp với hình ngũ giác này. Đường kính của hình tròn đúng bằng đường kính của chuôi đèn. Dùng dao khoét hình tròn ra rồi gắn chuôi đèn vào. Dán chồng hình ngũ giác có đường tròn ở giữa lên 8 hình ngũ giác vừa cắt. Khoét một khe nhỏ để luồn dây điện rồi dán chụp đèn lên là xong.

 

Minh Thùy
Theo Đời Sống Plus