Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:14
RSS

Cách đeo kính áp tròng dễ nhất với người mới sử dụng

Thứ ba, 27/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Kính áp tròng ngày càng trở nên phổ biến bởi tính tiện dụng và thẩm mĩ của nó. Nếu bạn lần đầu sử dụng kính áp tròng và còn đang loay hoay thì hãy làm theo cách đeo kính áp tròng dưới đây.

Cách đeo kính áp tròng

Để đeo kính áp tròng, trước tiên bạn cần rửa tay sạch sẽ và vệ sinh kính áp tròng trước khi lắp vào mắt. Sở dĩ cần vệ sinh kính vì bạn cần chắc chắn tròng kinh trong suốt, sạch sẽ và không có bụi bẩn, mảng bám.

Trước khi lắp tròng kính vào mắt, bạn cần phân biệt được chiều thuận của tròng kính. Chiều thuận kính hơi lồi ra và chiều nghịch có mép như cái đĩa.

Cách đeo kính áo tròng cần thật cẩn thận

Cách đeo kính áo tròng cần thật cẩn thận

Lắp kính vào mắt, bạn hãy bắt đầu từ mắt bên phía thuận, thường là bên phải. Bạn lấy ngón tay giữa kéo mi dưới xuống còn ngón tay trái kéo mi trên lên để mắt mở to hết cơ. Nhớ không được chớp mắt trong lúc này, mắt nhìn thẳng hướng lên trên và từ từ lấy tay áp tròng kính vào giữa mắt.

Sau đó bạn từ từ thả tay đang giữ mi mắt, chợp mắt nhẹ vài cái để kính tự dịch chuyển vào chính giữa và định tâm theo tròng mắt bạn. Cách đeo kính áp tròng nếu tròng không trở về tâm mắt thì bạn dịch chuyển hình vòng tròn nhẹ nhàng trên mi mắt bằng ngón tay để nó về đúng vị trí nhé. Mắt trái bạn chỉ cần làm tương tự.

Cách lấy kính áp tròng

Để lấy kính áp tròng ra khỏi mắt, bạn cần vệ sinh tay thật sạch sẽ và khô ráo đầu tiên. Sau đó bạn dùng hai ngón tay giữa kéo mi mắt, mắt hướng ánh nhìn lê trên rồi nhẹ nhàng dùng hai ngón tay trỏ và ngón tay cái để lôi tròng kính ra khỏi mắt. Tròng kính sau đó cần được rửa sạch và ngâm vào ngăn có nước chuyên dụng.

Cách đeo kính áp tròng chuẩn cần nhỏ mắt sau khi sử dụng

Cách đeo kính áp tròng chuẩn cần nhỏ mắt sau khi sử dụng

Lưu ý khi dùng kính áp tròng

Cách đeo kính áp tròng hiệu quả là bạn cẩn rửa kính sạch sẽ ngay sau khi lấy ra khỏi mắt. Nếu mắt bạn bị khô khi dùng kính áp tròng thì cần dùng thuốc nhỏ mắt ngay.

Bạn chỉ nên sử dụng kính áp tròng khi có sự tư vấn đầy đủ của bác sĩ hoặc chuyên gia về kính. Tuyệt đối không chạm móng tay vào kính áp tròng để bảo vệ tròng kính, nếu kính chẳng may bị rách hay xước tốt nhất nên bỏ đi.

Kính áp tròng không thể để lên trên các vật dụng nóng hay đồ tỏa nhiệt, chúng cũng không thể tiếp xúc với hóa chất như xà phòng, dầu gội,…

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus