Thứ sáu, 03/05/2024 | 08:00
RSS

Cách chữa và cầm máu các vết thương ngoài da

Thứ năm, 02/02/2017, 16:55 (GMT+7)

Trong khi làm việc nếu không may bị va xước da, bạn có thể dùng gừng tươi giã nhỏ đắp lên vết thương ngoài da, vừa có tác dụng diệt khuẩn, chống sưng, lại giúp vết thương nhanh lành.

Vết thương ngoài da

Vết thương ngoài da 

Nếu vết thương ngoài da chảy máu, bạn có thể lấy một ít hành củ, đường đỏ trộn lẫn giã nhỏ bôi lên vết thương sẽ có tác dụng cầm máu.

Ngoài ra, khi bị thương chảy máu, bạn có thể ngay lập tức rắc lên vết thương một ít đường trắng, vừa giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, vừa giúp vết thương nhanh lên vẩy.

Sở dĩ làm như vậy là do đường trắng có thể giảm bớt thành phần nước trên vết thương, mà nước chính là điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây nhiễm trùng cho vết thương.

Khi vết thương ngoài da nhỏ chảy máu, bạn có thể lấy một ít bã chè khô cho lên bếp sấy vàng, giã nhỏ rắc lên vết thương, sẽ có tác dụng cầm máu (ở mức độ nhẹ), lại giúp vết thương không lên mủ, nhanh lành.

Khi bị đứt tay hoặc vết thương do dao, bạn có thế tìm các loại hoa cỏ dại, hoặc lá ổi non giã nhỏ rịt vào vết thương, làm vài lần sẽ cầm được máu.

Lớp màng mỏng trong tre là loại thuốc thần diệu để cầm máu. Với những vết thương nhẹ dùng màng này dán lên sẽ lập tức cầm máu.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus