Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:52
RSS

Cách bó hoa đẹp cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thứ hai, 17/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách bó hoa đẹp với giấy không khó vì chỉ với giấy nhún là bạn đã có thể làm được những bó hoa giấy làm từ giấy nhún rồi.

Để thực hiện cách bó hoa đẹp này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu cũng như dụng cụ cần thiết sau đây. Bạn có thể tới các cửa hàng bán hàng lưu niệm để mua những dụng cụ này nhé:

Giấy nhún để làm hoa, ở đây sẽ hướng dẫn cách làm hoa từ giấy nhún màu trắng, nhị hoa từ màu đen. Một tấm bìa hình chữ nhật 22x12cm; Kéo để cắt giấy và cắt tua rua; Keo sữa, dây thép làm cành, sáp màu xanh quấn quanh cành hoa.

cách bó hoa đẹp

Cách bó hoa đẹp không cần dụng cụ quá phức tạp

Với các làm hoa giấy, giấy nhún là sự lựa chọn hoàn hảo vì có độ mềm mại, và dễ uốn để có thể có những bông hoa giống thật. Để làm hoa, bạn cần các sợi giấy dải dài hình chữ nhật, có chiều rộng là 3cm, các đoạn ngắn làm nhụy hoa, các đoạn tua rua làm nhị hoa. Để làm dải tua rua, dùng kéo để cắt, hãy cắt đến giữa chừng dải giấy để dải giấy không bị rời ra nhé.

Về cách làm hoa giấy, bạn sử dụng những tờ giấy nhún màu trắng hình vuông có cạnh 9 cm. Gấp giấy theo cách gấp hình ngôi sao rồi dùng kéo để cắt thành các cánh hoa khi mở ra. Ngoài ra nếu bạn không muốn gấp thì có thể in hình hoa đơn giản rồi vẽ lên giấy và cắt theo các đường vẽ. Phần nhị hoa, bạn luôn các sợi dây thép vào, cánh hoa nên kéo dãn ra để tạo được độ cong tự nhiên.

Sử dụng giấy sáp màu xanh để quấn quanh sợi dây thép để làm cành của bông hoa. Bạn có thể cho bông vụn hoặc giấy vụn vào phần giấy làm nhụy rồi để lên đầu cành hoa, rồi dán nhị quanh nhụy hoa. Bạn xoắn giấy xanh hoặc quấn dán sáp xanh vào kẽm làm cành hoa giấy, cho chút bông hay giấy vụn vào giữa mẩu giấy làm nhụy tròn rồi bọc lên đầu cành, quấn dán nhị hoa quanh nhụy.

cách bó hoa đẹp

Cách bó hoa đẹp cho bạn bó hoa handmade độc nhất vô nhị

Sau khi đã làm xong cánh hoa, bạn dùng dây thép để xếp cách cánh hoa so le với nhau, khoảng 2 lớp đến 3 lớp. Dùng chỉ buộc thật nhiều vòng quanh cuống cánh hoa để cố định hoa hoặc có thể dùng băng dính để dán giấy sáp xanh dày lên. Cuối cùng, quấn giấy sáp màu từ đài hoa xuống dưới cành.

Bước cuối cùng để tạo thành bó hoa giấy tròn, bạn gắn các bông hoa lại thành một hình cầu, sắp xếp các bông sát lại với nhau, cành hoa đặt sao cho đều rồi quấn sợi ruy băng đen và trắng xen kẽ.

Với loại giấy nhún cùng cách bó hoa đẹp như trên, bạn đã có một lãng hoa thật đẹp không chỉ để tặng quà mà còn có thể sử dụng làm trang trí với những bữa tiệc có tone chủ đạo là trắng và đen rồi.

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus