Thứ hai, 06/05/2024 | 08:28
RSS

Các trường dự đoán 'nóng' điểm chuẩn ngành Luật năm 2023: Có thể lên tới 29,5 điểm?

Chủ nhật, 30/07/2023, 11:26 (GMT+7)

Dự đoán điểm chuẩn ngành Luật năm 2023 có thể lên tới 29,5 như năm 2022, đây là điểm số không phải thí sinh nào dễ dàng đạt được.

Dự đoán điểm chuẩn ngành Luật năm 2023

ThS Lê Văn Hiển, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết: "Qua tìm hiểu tôi được biết, ở nước ta gần 100 cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành học trong lĩnh vực pháp luật gồm các ngành như: Luật, Luật Thương mại quốc tế Luật Dân sự và tố tụng dân sự, Luật Hình sự và tố tụng hình sự, Luật Hiến pháp và luật hành chính, Luật Quốc tế, Luật Kinh tế, Quản trị - Luật...

Điểm mới năm nay là thí sinh chỉ cần đăng ký tên trường, mã ngành, phần mềm của Bộ sẽ xác định tổ hợp nào phù hợp với chỉ tiêu đã công bố. Đây là điểm mới hoàn toàn phù hợp. Thí sinh đăng ký làm sao để đỗ vào trường yêu thích nhất. Bộ không giới hạn số lần đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng và năm nay 22,5 điểm ưu tiên giảm lần... Căn cứ vào những điều này, các bạn yêu thích ngành nào thì đừng quan tâm điểm số mà cứ yêu thích ngành hãy mạnh dạn đăng ký".

Các trường dự đoán nóng điểm chuẩn ngành Luật năm 2023 có thể lên tới 29,5 điểm

Thí sinh tra cứu danh sách phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2023

Dự đoán điểm chuẩn ngành Luật năm 2023, ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết, điểm chuẩn khối Xã hội, trong đó có ngành Luật năm nay xu hướng giảm nhẹ đối với tổ hợp xét tuyển C, tăng nhẹ đối với các khối với tổ hợp xét tuyển D01, D07. Đây chỉ là dự đoán dựa trên phổ điểm, còn điểm chuẩn chính xác phụ thuộc vào số lượng và điểm của thí sinh đăng ký vào ngành tương ứng.

Cụ thể, mức điểm chuẩn các ngành của trường có thể giảm nhẹ trong khoảng 0,5 điểm, hoặc tương đương năm 2022 với các ngành khối A, C và tăng 0,25 đến 1 điểm với ngành khối D - trong đó có các ngành về Luật, Luật Thương mại quốc tế.... Nguyên nhân do chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của trường không còn nhiều (40% trong tổng 2.400 chỉ tiêu).

Theo ThS Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông, Đại học Mở Hà Nội, mức điểm sàn xét tuyển vào trường năm nay ổn định so với các năm trước. Một số ngành tăng nhẹ so mức điểm sàn năm 2022, mục tiêu nhằm để rút ngắn khoảng cách của điểm sàn và điểm chuẩn nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho thí sinh trong công tác xét tuyển đại học. Dự báo không nhiều biến động, đặc biệt ngành Luật Kinh tế, Luật Quốc tế...

Tham khảo điểm chuẩn ngành Luật năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 20222

Dao động từ 19-29,5 điểm. Cao nhất là ở tổ hợp C00 ngành Luật Kinh tế. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là ngành Luật xét tuyển khối C00 với 28,75 điểm.

Ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk lấy điểm chuẩn thấp nhất 19 với khối A00 và A01. Tuy nhiên, mức điểm chuẩn của ngành này ở khối C00 lên tới 24,5 điểm.

Điểm chuẩn các ngành Đại học Luật Hà Nội năm 2022 cụ thể như sau:

Các trường dự đoán nóng điểm chuẩn ngành Luật năm 2023 có thể lên tới 29,5 điểm

Điểm chuẩn khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn năm 2022 của khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 22,62-28,25 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Luật khối C00. Cụ thể như sau:

Các trường dự đoán nóng điểm chuẩn ngành Luật năm 2023 có thể lên tới 29,5 điểm

Năm 2021, điểm chuẩn của khoa Luật dao động từ 24,55 đến 27,75 điểm.

Điểm chuẩn ngành Luật Trường Đại học Luật TP.HCM

Năm 2022, điểm chuẩn Trường Đại học Luật TP.HCM cao nhất ở ngành Luật (C00) với 27,5 điểm. Ngành thấp nhất ở mức 22,5 điểm.

Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:

Các trường dự đoán nóng điểm chuẩn ngành Luật năm 2023 có thể lên tới 29,5 điểm

Điểm chuẩn ngành Luật, Trường Đại học Thủy lợi

Tại Trường Đại học Thủy lợi, điểm chuẩn năm 2022 cũng khá cao là 26,25 mặc dù đây là năm đầu tiên trường tuyển sinh ngành này.

Điểm chuẩn cụ thể của các ngành như sau:

Các trường dự đoán nóng điểm chuẩn ngành Luật năm 2023 có thể lên tới 29,5 điểm

Điểm chuẩn Trường Đại học Thủy lợi năm 2022.

Tào Nga
Theo Dân Việt