Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:53
RSS

Các trường Đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2019 từ chiều 8/8

Thứ năm, 08/08/2019, 12:36 (GMT+7)

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay (ngày 8/8), các trường đại học sẽ xác định điểm chuẩn và công bố điểm chuẩn năm 2019 cho thí sinh.

Theo kế hoạch của Bộ giáo dục và Đào tạo, hôm nay (ngày 8/8), công bố điểm chuẩn 2019 sau khi đơn vị này sẽ kết thúc 2 ngày chạy phần mềm lọc ảo (bắt đầu từ ngày 6/8). 

Hôm nay là ngày lọc ảo cuối cùng. Năm nay các trường đại học vẫn tham gia vào hai nhóm lọc ảo lớn. Nhóm phía Nam do ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì gồm 90 trường từ Quảng Bình trở vào. Nhóm phía Bắc do Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì có 56 trường phía Bắc. 

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời hạn cuối cùng để các trường đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm công bố điểm chuẩn là trước 17 giờ ngày mai, 9/8.

Theo dự báo của các trường, điểm chuẩn của các trường nhóm trên sẽ tăng từ một đến ba điểm, trường nhóm giữa tăng nhẹ trong khi các trường nhóm dưới cơ bản sẽ ổn định.

Các trường Đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2019 từ chiều nay 8/8
Điểm chuẩn năm 2019 được công bố từ 17h chiều ngày 8/8. Ảnh minh họa

Một số trường như ĐH Bách khoa Hà Nội, Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Ngân hàng TP.HCM, giao thông Vận tải TP.HCM, Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dự kiến công bố điểm trúng tuyển tối 8/8.

Còn các trường như ĐH Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, Bách khoa TP.HCM, Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Sư phạm TP.HCM, Công nghiệp TP.HCM... công bố điểm vào ngày 9/8.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được phần mềm lọc ảo toàn quốc gửi lại trường. Sau khi lọc ảo lần cuối vào ngày 8/8, các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức.

Ngoài ra, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đại học được tự chủ tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm xác định chỉ tiêu, điểm trúng tuyển các ngành/nhóm ngành. Nếu trường xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu thì sẽ bị xử lý.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN