Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:47
RSS

Các giải đấu quốc tế đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam

Thứ ba, 17/07/2018, 15:00 (GMT+7)

Sau World Cup 2018, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếp tục ăn ngủ cùng trái bóng tròn khi các đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự hàng loạt các giải đấu quốc tế hấp dẫn.

Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2018

Sau World Cup 2018, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếp tục được sống trong không khí sôi động của bóng đá, khi các đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự hàng loạt các giải đấu quốc tế hấp dẫn.

Vào cuối tháng 7 tới đây (29/7 – 11/8), U16 Việt Nam, đương kim vô địch Đông Nam Á, dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Vũ Hồng Việt  sẽ tham dự giải U16 Đông Nam Á với mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Dự kiến U16 Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 7, trước khi bước vào tập huấn và thi đấu giao hữu để có điểm rơi phong độ tốt nhất trước khi vào giải.

Nòng cốt của lứa U16 hiện tại là những cầu thủ trẻ của Viettel, PVF, Hà Nội… HAGL không đóng góp cầu thủ nào vì trong quá trình đào tạo, ở độ tuổi này các em vẫn "chưa đi giày".

Giải vô địch U16 Châu Á 2018

Sau khi giải Đông Nam Á kết thúc 1 tháng thì giải châu Á cũng diễn ra. U16 Việt Nam nằm ở bảng đấu có Iran, Ấn Độ và Indonesia. 2 năm trước, U16 Việt Nam dừng bước ở tứ kết, lỡ cơ hội lọt vào bán kết và dự U17 World Cup.

ASIAD 2018 và giải tứ hùng của đội Olympic Việt Nam

ĐT Olympic Việt Nam với thành phần nòng cốt là ĐT U23 Việt Nam (bổ sung thêm 3 cầu thủ quá tuổi) đã giành ngôi Á quân châu lục sẽ bước vào hành trình chuẩn bị và thi đấu tại ASIAD 2018 vào cuối tháng 7 tới tại Indonesia.

Bóng đá Việt Nam tham dự nhiều giải đấu quốc tế hấp dẫn
Bóng đá Việt Nam tham dự nhiều giải đấu quốc tế hấp dẫn. Ảnh: Thể thao

Trước đó, từ 3/8 đến ngày 7/8, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải Tứ hùng tại Việt Nam với các khách mời U23 Palestine, U23 Oman và U23 Uzbekistan.

Tiếp theo đó, từ 18/8 đến 2/9, đội bóng áo đỏ sẽ tham dự Asiad 2018 sẽ tổ chức ở Indonesia. ĐT Olympic Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Nhật Bản Nepal và Pakistan.

U19 châu Á 2018

Vòng chung kết U19 châu Á 2018 diễn ra từ 18/10 tại Indonesia. Có 16 đội tham gia tranh tài, chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Bốn đội bóng lọt vào bán kết cũng chính là 4 đại diện của châu Á tham dự VCK U20 thế giới 2019 diễn ra tại Ba Lan.

U19 Việt Nam nằm ở bảng C, đụng độ nhiều đối thủ mạnh là U19 Hàn Quốc, U19 Australia và U19 Jordan. Bảng đấu này gợi cho người hâm mộ Việt Nam nhớ lại VCK U23 châu Á 2018, khi thầy trò HLV Park Hang Seo cũng chung bảng với Hàn Quốc và Australia.


Xem thêm: Sân Hàng Đẫy chìm trong pháo sáng CĐV Nam Định tràn xuống sân

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN