Thứ tư, 24/04/2024 | 02:37
RSS

Ca sĩ Thanh Ngọc (Mắt Ngọc) 8 năm 'cầu con' đến suýt vô vọng, từng phải kích trứng 7 lần

Thứ năm, 16/03/2023, 16:37 (GMT+7)

Ca sĩ Thanh Ngọc khiến người hâm mộ xót xa khi mắc bệnh suy giảm số lượng trứng không hồi phục nên rất khó để có con. Phải trải qua 7 lần kích trứng và 3 lần thụ tinh ống nghiệm, cả hai vợ chồng mới được chào đón con đầu lòng.

Ca sĩ Thanh Ngọc (cựu thành viên nhóm nhạc nữ Mắt Ngọc) từng là thần tượng của thế hệ 8x - 9x với loạt hit nổi tiếng như: Hai người một ngã rẽ, Cafe đắng và mưa... Thành công trong sự nghiệp là thế nhưng ít ai biết rằng, hành trình làm mẹ của nữ ca sĩ lại cực kỳ khó khăn và vất vả.

Tại chương trình "Chát với mẹ bỉm sữa", ca sĩ Thanh Ngọc đã trải lòng toàn bộ quá trình nỗ lực có con ở tuổi U40 khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. 

Theo đó, Thanh Ngọc kết hôn với chồng hiện tại vào năm 2011. Sau 2 năm tận hưởng cuộc sống, cặp đôi lên kế hoạch có con đầu lòng nhưng khi đi kiểm tra cô mới tá hỏa khi được chuẩn đoán giảm dự trữ buồng trứng - một căn bệnh suy giảm số lượng trứng không hồi phục, rất khó để có con. 

Thanh Ngọc (Mắt Ngọc) phải kích trứng 7 lần mới có con

Thanh Ngọc và chồng.

Để có con, cặp đôi đã thử rất nhiều cách khác nhau, đầu tiên là dùng thuốc Bắc nhưng vẫn không thể mang thai. Sau đó, cô tìm tới các phương pháp Tây y như thụ tinh trong ống nghiệm và kích trứng. Hành trình cầu con của nữ ca sĩ đầy gian nan vất vả, nhiều lúc khiến tinh thần cô đi xuống. 

Chia sẻ trong "Chát với mẹ bỉm sữa", Thanh Ngọc cho biết: "Tổng cộng tôi kích trứng 7 lần, 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm cũng có khi đậu nhưng không có duyên với mình. Có thai bé Ủn (tên thân mật của con trai Thanh Ngọc - PV) là cái phôi cuối cùng rồi. Khi thử que lên 2 vạch, hai vợ chồng vừa mừng vừa lo. Trong thai kỳ tôi luôn lo lắng, không dám chụp hình khi mang bầu luôn. Bác sĩ nói ráng nằm dưỡng nên tôi phải nằm yên từ lúc bỏ phôi vô tới lúc sinh, hai cái chân nó teo luôn".

Thanh Ngọc (Mắt Ngọc) phải kích trứng 7 lần mới có con

Thanh Ngọc tâm sự với tiến sĩ Tô Nhi A. Ảnh: NSX.​

Thanh Ngọc cho biết suốt thai kỳ, gần như cô phải nằm dưỡng thai một chỗ vì cơ địa của mẹ khá yếu, dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Trải qua nhiều gian khó, tới tuần thứ 31 nữ ca sĩ đã chào đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc tuột cùng. Cô chia sẻ: "Bé sinh ra được 1,6 kg, vừa đặt lên người mình thôi, mình cũng chỉ kịp sờ người bé còn chưa kịp nhìn thì bé đã được mang qua bệnh viện nhi khác để chăm sóc sức khỏe Chồng mình phải chạy đi chạy lại giữa hai bệnh viện để lấy sữa từ mình qua cho con, mà ngày bé uống tới 9 cữ. Được 1 tuần, bé được chuyển sang một bệnh viện khác nằm thêm 5 tuần. Thời gian đó ngày nào vợ chồng tôi cũng lên ấp con 3 lần. Tôi tập cho con bú mà miệng bé nhỏ quá nên 3 tháng sau bé mới bú được".

Thanh Ngọc (Mắt Ngọc) phải kích trứng 7 lần mới có con

Gia đình hạnh phúc của Thanh Ngọc. Hiện tại nữ ca sĩ vừa đi hát vừa chăm lo cho cuộc sống gia đình nhỏ.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại