Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:30
RSS

Ca sĩ Quách Thành Danh: Việt Nam ứng phó dịch Covid-19 rất tốt nhưng tôi không dám dắt con về

Thứ sáu, 20/03/2020, 07:08 (GMT+7)

Nam ca sĩ Quách Thành Danh chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ trước dịch bệnh Covid-19 đã khiến 2 người Việt tử vong.

Ca sĩ Quách Thành Danh: Việt Nam mình ứng phó dịch tốt nhưng tôi không dám dắt mấy cháu về
Gia đình Quách Thành Danh hiện đang sống tại Mỹ.

Tháng 2/2019, ca sĩ Quách Thành Danh bất ngờ cùng bà xã và các con qua Mỹ định cư. Sang Mỹ, Quách Thành Danh phải tạm ngưng mọi hoạt động ca hát tại Việt Nam dù rất đắt show.

Giọng ca “Tôi là tôi” đã chi 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng) để mua nhà mới, rộng 1.000 m2, ở bang Texas cho vợ và 4 con sinh hoạt được thoải mái.  Anh bận rộn với nhiều công việc từ sửa nhà, trồng cây... cho tới chăm sóc vợ đang mang bầu con thứ 5 và các con. Sau khi vợ sinh con thứ 5, vợ chồng anh cũng dành thời gian chăm con khi bé bị bệnh tim bẩm sinh.  Trước tình hình dịch bệnh covid-19 Quách Thành Danh đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của anh tại Mỹ.

-  Tình hình dịch Covid-19 tại khu nơi anh sinh sống thế nào?

Hiện Chính phủ khuyến khích người dân hạn chế ra đường. Cấm tụ tập trên 10 người. Tuy nhiên, mọi thực phẩm đồ ăn thức uống thì được mua thoải mái. Chỉ giới hạn số lượng đầu người trên ngày. Ví dụ, 1 người mua được 2 két nước, 1 lốc giấy vệ sinh, còn thức ăn mua thoải mái tùy vào nhu cầu.

Thời gian này, gia đình tôi hạn chế ra đường để phòng tránh dịch Covid-19.

Ca sĩ Quách Thành Danh: Việt Nam mình ứng phó dịch tốt nhưng tôi không dám dắt mấy cháu về
Quách Thành Danh bên các con của mình.

- Công việc của anh có bị ảnh hưởng nhiều không?

Sắp đến tôi có chuyến du lịch cùng gia đình nhưng hủy luôn vì sợ dịch bệnh. Phần show diễn chắc chắn là hủy hết.

- Anh có theo dõi về tình hình dịch ở Việt Nam không? Anh có cho gia đình về nước tránh dịch không?

Thật sự Việt Nam mình ứng phó dịch rất tốt. Nhưng tôi không dám mạo hiểm dắt mấy cháu về nước. Vì đoạn đường về tôi thấy không an toàn.

- Mọi người ở Việt Nam có hỏi thăm và khuyên anh về nước không?

Có vài người bạn cũng hỏi anh sao không đưa gia đình về Việt Nam an toàn hơn. Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có hai mặt của nó.

Giờ chủ yếu mình thật sự cẩn thận đề phòng mọi tình huống, ở đâu cũng phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm nhưng chắc chắn điều là tự cách ly kết nhà vẫn an toàn hơn.

Sắp tới chính phủ Mỹ họ lên kế hoạch hỗ trợ người dân rất nhiều. Nói chung mọi thứ tôi nghĩ sẽ sớm đâu vào đấy.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN