Thứ bảy, 16/05/2026 | 17:53
RSS

Ca sĩ bolero Quang Lập vừa bị khởi tố là ai?

Thứ bảy, 16/05/2026, 17:52 (GMT+7)

Ca sĩ bolero Quang Lập được nhiều khán giả biết tới nhờ các sản phẩm âm nhạc phát hành trên YouTube.

Ca sĩ Quang Lập bị khởi tố

Ca sĩ Quang Lập sinh năm 1978 tại An Giang, được đông đảo khán giả biết đến từ năm 2015 thông qua các sản phẩm phát hành trên YouTube. Hiện kênh YouTube của nam ca sĩ sở hữu hơn 1,3 triệu lượt đăng ký, trong khi fanpage đạt hơn 2,5 triệu người theo dõi và vẫn duy trì hoạt động thường xuyên.

Quang Lập gắn liền với dòng nhạc bolero, được yêu mến qua nhiều ca khúc như Về đâu mái tóc người thương, Đêm buồn tỉnh lẻ, Sầu tím thiệp hồng, Thành phố buồn... Nhiều video của nam ca sĩ ghi nhận lượng xem lớn trên nền tảng số. Trong đó, ca khúc Thư tình em gái đạt khoảng 62 triệu lượt xem sau ba năm phát hành. Một số sản phẩm khác như Mùa xuân đó có em hay Lá thư đô thị hiện cũng thu hút tới hàng chục triệu lượt xem.

Ca sĩ Quang Lập bolero. (Ảnh: FBNV)

Vào khoảng năm 2023, Quang Lập thành lập trung tâm Giọng ca để đời tại TPHCM, chuyên tổ chức các show diễn bolero. Nói về địa điểm này, nam ca sĩ từng cho biết nơi này không hề kinh doanh âm nhạc, không phải là nơi sáng đèn mỗi đêm để khán giả đến nghe nhạc. “Các anh em trong Giọng ca để đời ban ngày đều có nghề khác, lâu lâu gặp nhau hát, thu âm để phục vụ chính người nghe trên YouTube. Tôi không kinh doanh phòng trà, cà phê nên không gian ngay tại đây mỗi lúc quay hình chỉ là bạn bè, mọi thứ hoàn toàn miễn phí” – Quang Lập chi biết.

Ngày 16/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố Quang Lập về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Trước khi bị khởi tố, nam ca sĩ từng nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến vấn đề bản quyền âm nhạc trên YouTube. Năm 2021, một nhạc sĩ trẻ lên tiếng cho rằng 17 ca khúc của mình bị đăng ký bản quyền sau khi ký hợp đồng với phía Quang Lập. Người này cho biết ban đầu chỉ đồng ý cho sử dụng tác phẩm, tuy nhiên sau đó phát hiện hợp đồng có nội dung chuyển nhượng quyền tác giả, dẫn đến nhiều video trên YouTube bị đánh dấu vi phạm bản quyền và bị gỡ khỏi nền tảng.

Phản hồi về sự việc thời điểm đó, phía Quang Lập khẳng định việc khai thác các ca khúc được thực hiện dựa trên hợp đồng và thỏa thuận giữa các bên. Bên cạnh đó, trung tâm Giọng ca để đời – nơi Quang Lập sáng lập – cũng từng xuất hiện trong các tranh luận liên quan hoạt động quản lý và khai thác nội dung bolero trên môi trường số.

Ngoài những lùm xùm liên quan âm nhạc, Quang Lập còn từng được nhắc đến trong vụ tranh chấp căn nhà tại phường Bình Trị Đông, TP.HCM của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt. Theo thông tin từ báo chí, căn nhà được gia đình bà Nguyệt tạo lập từ năm 1993 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2003. Sau thời gian dài kiện tụng, tòa án tuyên buộc ca sĩ Quang Lập (tên thật Diệp Văn Lập) cùng những người liên quan phải bàn giao lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp.

Minh Khang
Theo Dân Việt