Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:44
RSS

Buộc du khách Trung Quốc cởi bỏ áo in hình lưỡi bò

Thứ ba, 15/05/2018, 10:22 (GMT+7)

Trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp xử lý một đoàn khách du lịch người Trung Quốc mặc áo thun in hình lưỡi bò tại sân bay Cam Ranh.

Buộc du khách Trung Quốc cởi bỏ áo in hình lưỡi bò
Du khách Trung Quốc mặc áo in hình lưỡi bò  tại sân bay Cam Ranh. Ảnh Vietnamnet

Chiều 14/5, trao đổi với pháp luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh ( Khánh Hòa ), cho hay đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xử lý vụ một đoàn khách du lịch người Trung Quốc mặc áo thun in hình lưỡi bò tại sân bay Cam Ranh.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quân, tối 13/5, có một đoàn khách du lịch người Trung Quốc làm thủ thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cam Ranh.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn khách này đi ra khu vực bên ngoài để chuẩn bị lên xe đi Nha Trang (Khánh Hòa). Lúc này, hơn 10 người Trung Quốc cởi bỏ áo khoác, còn lại áo thun trắng phía sau có in bản đồ hình “đường lưỡi bò”.

Khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng tại sân bay Cam Ranh đã yêu cầu đoàn khách Trung Quốc phải thay ngay áo khác.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, trước sự việc trên, theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng có thể cấm nhập cảnh đối với đoàn khách Trung Quốc có hành vi không thể chấp nhận như vậy hay không, Thượng tá Quân nói:

“Chúng tôi đã trao đổi với công an địa phương để phối hợp xử lý. Hiện nay, cơ quan chức năng đang làm việc với công ty du lịch tổ chức đón đoàn khách Trung Quốc trên để làm rõ sự việc”.

Trả lời báo chí, đại diện doanh nghiệp nhận đoàn khách kể trên cho hay, đoàn khách này đi từ Tây An (Trung Quốc) đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Đoàn khách có 40 người, trong đó qua xác định bàn đầu có khoảng 14 người có mặc áo in “hình lưỡi bò” trái phép, Dân trí đưa tin.

Sau khi phát hiện, công ty đã tiến hành thu hồi toàn bộ số áo có in hình "lưỡi bò" sai trái để tiến hành tiêu hủy. Trước đó, trưa 14/5, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh về nhóm khách được cho là người Trung Quốc mặc áo phông in bản đồ hình “lưỡi bò” trái phép, xuất hiện tại sân bay ở Việt Nam.

Hình ảnh trên chiếc áo cho thấy, đường "lưỡi bò" phi pháp bao trùm các đảo, biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và nhiều nước lân cận. Nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Chiều 14/5, chúng tôi đã liên hệ với một lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh này cho hay chưa nghe gì và chưa lên tiếng về vụ việc gây bức xúc dư luận kể trên.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong quý 1/2018, khách Trung Quốc đến Nha Trang đạt hơn 460.000 khách, chiếm 62%. Du khách Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường khách quốc tế đến Nha Trang trong nhiều năm qua.


 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN