Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:31
RSS

BTC Hoa hậu Đại dương 2017 bị tố ép thí sinh cởi đồ tiếp rượu trước mặt khách nam, người trong cuộc nói gì?

Thứ tư, 01/11/2017, 19:50 (GMT+7)

Đã có nhiều thông tin lùm xùm xung quanh câu chuyện cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 bị tố ép thí sinh cởi đồ, tiếp rượu trước mặt khách nam.

Lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017
Những lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017, người trong cuộc đã lên tiếng. Ảnh thế giới Trẻ

Sau những lùm xùm liên quan đến Tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, mới đây BTC Hoa hậu Đại Dương 2017 tiếp tục bị tố làm việc vô trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp, thậm chí có nhiều dấu hiệu “khuất tất” trong khâu tổ chức như… bắt thí sinh cởi đồ trước bác sĩ nam để kiểm tra nhân trắc học…

Trên báo Lao động đưa tin, ông Hà Quốc Đại – chuyên gia truyền thông đã viết rằng: “Ngay sau đêm bán kết là buổi gặp mặt để phát lịch trình các hoạt động, phát xong kêu thí sinh ở lại và qua gặp mặt 3 người, trong có có ông trưởng nhà tài trợ cùng 2 người nữa để phỏng vấn thí sinh theo kiểu thân mật. Họ hỏi những câu không hề liên quan đến cuộc thi như là: Em có bạn trai chưa? Em thích đi karaoke không? Tại sao em không thích đi karaoke?... rồi tới bữa tiệc ở Liberty trước đêm chung kết thì thêm một buổi gặp mặt như vậy nữa cũng hỏi thí sinh kiểu thân mật từng bạn như thế”.

Những lời lẽ chia sẻ trên của Hà Quốc Đại đã tạo nên một làn sóng lùm xùm xung quanh cuộc thi ồn ào trên. Không chỉ vậy, mới đây, trên Thế giới trẻ cho hay, Ban Tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 bị dính tin đồn mua bán giải và chuyện BTC ép các thí sinh tiếp rượu, cởi đồ trước mặt bác sĩ nam trong 1 buổi tiệc trước thềm đêm chung kết.

Tuy nhiên, Người đẹp áo dài- Đồng Mai Ngân cho biết trên Thế Giới Trẻ rằng, bữa tiệc được nhắc tới trong tin đồn nói trên chỉ là 1 buổi tiệc buffet do BTC chuẩn bị để các thí sinh có thời gian thư giãn, hưởng thụ sau những ngày tập luyện, thi thố vất vả.

Nhiều lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017
Thí sinh Thanh Tú đã lên tiếng sau vụ lùm xùm Hoa hậu Đại dương 2017 bị tố ép thí sinh uống rượu, tiếp khách. Ảnh Yan

"Hôm đó có đông đủ thí sinh và một số thành phần BTC. Từ đầu buổi đã tuyên bố lí do là buổi ăn uống ấm cúng để thí sinh thư giãn sau những giờ tập luyện mệt mỏi và sẽ kết hợp xem phong thái, tác phong của các thí sinh khi ăn uống có ổn, thanh lịch hay chưa” - người đẹp nói.

Theo Mai Ngân, chuyện BTC ép thí sinh uống rượu hay tiếp rượu là hoàn toàn không có. Trong suốt buổi tiệc, các thí sinh đa phần trò chuyện cùng nhau. Không một ai bị ép phải cầm ly đi giao lưu hay tiếp khách gì cả.

Thí sinh Nguyễn Thanh Tú - Người đẹp ăn ảnh tại Hoa hậu Đại dương 2017 cũng đã có phản hồi tương tự về câu chuyện trên. Theo Thanh Tú chia sẻ với thể thao & Văn Hóa, "Tôi không thể tưởng tượng tại sao lại có những tin đồn là đi khách hay tiếp rượu này nọ. Không ai ép mình làm những điều mình không muốn vì tất cả các bạn thí sinh đã trên từ 18 tuổi trở lên, đủ biết nhận thức và tự quyết định những điều mình làm.

Không ai ép các bạn một điều gì cả ngoại trừ các bạn muốn làm điều đó vì các bạn đã lớn và tự quyết định, trong những buổi tiệc. Bản thân tôi có mặt ở đó, tôi không hề thấy trường hợp các bạn hay bản thân tôi bị ép mời rượu ai cả, các bạn ngồi ăn buffet với nhau, tôi không hiểu sao lại có những thông tin kì cục đến như vậy".

Liên quan đến lùm xùm về tin đồn mua giải, Thanh Tú cho biết rằng cô cảm thấy không hề có sự sắp xếp, cô tin tưởng những gì mà phía BTC cũng như ban giám khảo lựa chọn.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN