Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:22
RSS

Bốc thăm lại bóng đá nam ASIAD 2018, U23 Việt Nam gặp bất lợi?

Thứ ba, 24/07/2018, 14:22 (GMT+7)

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng chủ nhà Indonesia cũng tiến hành bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Cách đây ít tuần, đã diễn ra lễ bốc thăm môn bóng đá nam tại ASIAD 2018, theo đó đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng Bảng D khá dễ thở cùng với Nhật Bản Pakistan và Nepal.

Ngoại trừ đội tuyển Nhật Bản thì cả Pakistan và Nepal đều không được đánh giá cao bằng U23 Việt Nam. Với thể thức của ASIAD 2018 xác định 2 đội đầu bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích cao nhất sẽ đi tiếp, vì thế cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo vào vòng knock-out đang là rất lớn.

Tuy vậy lợi thế này bất ngờ không còn, khi AFC yêu cầu nước chủ nhà của ASIAD 2019 phải bốc thăm lại, vì đã vô tình “bỏ rơi” hai đội tuyển UAE và Palestine trong lễ bốc thăm chia bảng trước đó.

Mới đây, Ông Harry Warganegara - Phó ban tổ chức phụ trách hoạt động của ASIAD 2018 đã tiết lộ: "Hiện tại, AFC vẫn chưa đưa ra thông báo gì nhưng có thể lễ bốc thăm lại sẽ diễn ra trong khoảng từ 25 đến 27/7".

Theo thông tin thể thao mới nhất, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ASIAD 18 sẽ diễn ra vào lúc 15h00 chiều mai (25/7) tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Trong trường hợp bốc thăm lại, đoàn quân của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu khó giống như Malaysia hay Myanmar.

Các bảng đấu hiện tại của môn bóng đá nam ASIAD 2018:

Bảng A: Indonesia, Hongkong, Laos, Đài Loan

Bảng B: Thái Lan, Uzbekistan, Bangladesh, Qatar

Bảng C: Iraq, Trung Quốc Đông Timor, Syria

Bảng D: Nhật Bản, Việt Nam, Pakistan, Nepal

Bảng E: Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia, Bahran

Bảng F: Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Iran, Myanmar

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN