Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:39
RSS

Bố mẹ ra tòa vì "giữ hộ" con gái 10 nghìn đô tiền lì xì

Thứ năm, 22/02/2018, 14:10 (GMT+7)

Cô con gái đã quyết định kiện cả bố lẫn mẹ ra tòa vì "giữ hộ" 10 nghìn đô tiền lì xì trong suốt nhiều năm của cô.

Một vụ việc hi hữu vừa được DailyMail đăng tải hôm 21/2 xảy ra tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vừa được tòa án Tế Nam công bố trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo đó, cô gái có tên Juan bị bố mẹ từ chối thanh toán cho các khoản phí học tại trường Đại học Vân Nam. Quá tức giận, cô đã quyết định "đâm" đơn kiện bố mẹ mình lên tòa án và thắng kiện. Tòa án phán quyết nghiêng về Juan và yêu cầu bố mẹ cô phải trả 1.500 nhân dân tệ (gần 5,4 triệu đồng) cho Juan mỗi tháng.

Trong đơn kiện, họ bị cáo buộc đã biển thủ của Juan số tiền lì xì tương đương 9.200 USD trong nhiều năm.


Cư dân mạng Trung Quốc đang tranh cãi sôi nổi về việc bố mẹ hay con cái là người nên giữ những phong bao may mắn đầu năm mới. Ảnh: Internet

Trong một trường hợp khác, người đàn ông cùng 3 đứa con kiện thành công người mẹ - vợ cũ vì lấy số tiền lì xì trị giá 560.000 NDT (hơn 88.000 USD) đúng ra phải thuộc về những đứa trẻ. Người mẹ sau đó cũng phải trả lại toàn bộ số tiền cùng với phần lãi.

Theo SCMP, những cặp vợ chồng tại Trung Quốc có truyền thống tặng phong bao đỏ có tiền may mắn cho trẻ em và những người trẻ tuổi hơn chưa kết hôn trong dịp Tết âm lịch. Dù vậy, việc bố mẹ giữ tiền hộ con tại Trung Quốc cũng khá phổ biến.

Tòa án tại Tế Nam cho biết hành động lì xì hướng đến những đứa trẻ, nên quyền lợi liên quan thuộc về đứa trẻ. Dù trách nhiệm pháp lý của người giám hộ là quản lý và bảo vệ tài sản của người họ chăm sóc, nhưng họ không nên lạm dụng điều đó./.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN