Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:14
RSS

BLV Quang Tùng dự đoán đội hình tuyển Việt Nam ở trận gặp Thái Lan

Thứ năm, 23/12/2021, 10:38 (GMT+7)

Theo BLV Quang Tùng, tuyển Việt Nam sẽ có một vài sự thay đổi trên hàng công ở trận gặp Thái Lan tối nay.

Về trận đấu được trông đợi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở bán kết 2 AFF Cup 2020, BLV Quang Tùng nêu quan điểm trên trang pháp luật và bạn đọc: “Về lực lượng lẫn kinh nghiệm, tuyển Việt Nam và Thái Lan ngang nhau. Bán kết AFF Cup 2020 sẽ có 2 lượt trận, do đó mỗi đội tuyển đều có cơ hội để làm lại nếu thất bại.

So với 2 trận ở vòng loại hai World Cup 2022, bán kết AFF Cup 2020 là dịp lý tưởng để phân định ai thật sự là vua của Đông Nam Á”. Về những nhân tố đáng ngại của tuyển Thái Lan ở trận bán kết tới đây, BLV Quang Tùng nhận định:

“Khi Chanathip cùng Theerathon trở lại, kết hợp với Thitiphan, Teerasil Dangda, Supachok và Supachai, Thái Lan có đội hình mạnh nhất để dễ dàng đè bẹp tất cả ở bảng A. Bên cạnh dàn ngôi sao, dấu ấn từ HLV Polking thể hiện khá rõ sau 4 trận thắng của Thái Lan.

HLV Polking có thâm niên gắn bó với bóng đá Thái Lan. So với Akira Nishino và Milovan Rajevac, điểm khác biệt của Polking là ông nắm được bản chất của từng cầu thủ, từ đó áp đặt được sơ đồ, chiến thuật tối ưu cho "Voi chiến".

Thái Lan ở AFF Cup 2020 áp đặt lối chơi đơn giản và hiệu quả. Trong đó, miếng đánh chủ lực của Thái Lan là 2 biên. Họ thường xuyên đưa bóng xuống đáy biên, sau đó tạt tầm thấp. Trong vùng cấm, Thái Lan có Dangda rất giỏi ở khâu di chuyển và dứt điểm ngay nhịp chạm đầu tiên.

Bàn thắng của Dangda vào lưới Singapore là pha phối hợp kiểu vậy. Trước đó, anh sút tung lưới Myanmar cũng từ tình huống đồng đội chuyền từ biên phải. Trong tầm sút khoảng 15-20 m, Dangda là số một ở Đông Nam Á.

Trong tình huống chuẩn mực, thông thường tiền vệ trung tâm của Thái Lan nhận bóng, sau đó tìm cách tỉa ra biên. Hậu vệ cánh/tiền vệ cánh của Thái Lan sẽ xử lý bước tiếp theo và ưu tiên tìm cách đưa xuống đáy biên. Cầu thủ Thái Lan cũng sẵn sàng trả ngược vào tuyến 2 nếu nhìn ra tiền vệ trung tâm của họ có khoảng trống.

Hãy cẩn thận với các phương án sút xa của Thái Lan. Chanathip, Thitiphan và thậm chí là Theerathon (thường xuyên bó vào đá như tiền vệ - PV) đều đáng gờm ở khoản này. Chính tuyển Việt Nam từng nhiều lần để thủng lưới từ các cú sút bất ngờ của tiền vệ Thái Lan.

BLV Quang Tùng dự đoán đội hình tuyển Việt Nam ở trận gặp Thái Lan
BLV Quang Tùng dự đoán Tiến Linh đá chính thay Văn Đức ở trận gặp Thái Lan

Về nhân sự của tuyển Việt Nam ở trận đấu với Thái Lan tới đây, BLV Quang Tùng đưa ra dự đoán.

“Hai hậu vệ biên đá chính ở trận Thái Lan sẽ là Văn Thanh và Hồng Duy. Trên lý thuyết, đây là 2 hậu vệ chuyên tấn công và kỹ năng phòng ngự chỉ ở mức tạm được. Bốn trận đã qua, hậu vệ biên của tuyển Việt Nam chỉ tập trung tấn công. Còn trận Thái Lan, tính chất sẽ khác, bởi 2 hậu vệ phải cân đối vai trò phòng ngự và hỗ trợ tấn công.

Với 3 trung vệ và 2 hậu vệ, tuyển Việt Nam về cơ bản có lợi thế để khắc chế các pha tấn công biên. Yêu cầu quan trọng nhất cho Văn Thanh và Hồng Duy khi phòng ngự là bám thật chắc vị trí của mình. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam cũng phải tính toán làm sao để Văn Thanh và Hồng Duy khi dâng lên hỗ trợ tấn công vẫn đảm bảo giữ vị trí ổn định để sẵn sàng chuyển trạng thái lui về phòng ngự.

Ở góc độ khác, Thái Lan cũng phải cẩn thận vì họ biết rõ Văn Thanh và Hồng Duy nguy hiểm ra sao. Các hậu vệ biên của "Voi chiến" cũng phải di chuyển cầm chừng, thay vì hoàn toàn thoải mái sang phần sân đối thủ để tấn công như các trận trước”.

“HLV Park xếp cả Tiến Linh, Văn Đức, Công Phượng và Quang Hải đá chính trước Campuchia để tối ưu mặt trận tấn công. Nhưng khi đối đầu Thái Lan, không thể đưa ra sân sơ đồ thiếu cân bằng như vậy. Tôi nghĩ có một cầu thủ nhường chỗ để Tuấn Anh trở lại đá cặp tiền vệ với Hoàng Đức.

Quang Hải là vị trí không thể thay thế. Tiến Linh "khai nòng" đúng thời điểm và nhiều khả năng được HLV Park chọn đá chính ở trận tới. Phong độ của Công Phượng cũng khá tốt. Tuyển Việt Nam cần nhân tố sẵn sàng tạo đột biến bằng các pha rê dắt như Công Phượng khi rơi vào thế trận căng thẳng trước Thái Lan.

Như vậy, Văn Đức là vị trí nguy cơ cao không đá chính. Thực tế là đến lúc HLV Park đưa Văn Đức lên ghế dự bị, bởi tiền đạo của SLNA thể hiện phong độ quá phập phù ở AFF Cup 2020. Văn Đức gây thất vọng từ những bước đỡ bóng. Cách chơi của cậu ấy thể hiện rõ việc đang bị tâm lý đè nặng”, BLV Quang Tùng phân tích.

Về người bắt chính của tuyển Việt Nam ở trận bán kết tối mai, theo BLV Quang Tùng Nguyên Mạnh sẽ được HLV Park Hang Seo lựa chọn.

Việc dùng Tấn Trường hay Nguyên Mạnh không có nhiều khác biệt. Nhưng cảm quan của tôi nhìn nhận Nguyên Mạnh trở lại bắt chính. Bên cạnh đó, sự điều chỉnh cuối cùng của HLV Park sẽ là Thành Chung thay Bùi Tiến Dũng đá trung vệ.

Tiến Dũng đang gặp vấn đề khá lớn ở khâu chọn vị trí phòng ngự, đặc biệt trong các tình huống đối phương phất bóng dài. Trong khi đó, Thành Chung chọn vị trí thông minh hơn, có tầm vóc nổi trội và sức càn lướt ấn tượng. Khi Thái Lan tấn công biên thường xuyên và tìm cách đưa bóng vào khu vực cấm địa, Thành Chung càng có giá trị, BLV Quang Tùng phân tích.

Ban tổ chức vừa công bố những con số thống kê ‘không tưởng’ về đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2020.

“Các cầu thủ Việt Nam tung ra tổng cộng 80 cú dứt điểm sau 4 trận ở bảng B”, thống kê của Ban tổ chức AFF Cup 2020 nhấn mạnh: “Con số đó chỉ kém chính đối thủ của họ ở bán kết là Thái Lan khi có 84 lần”.

Dù dứt điểm nhiều nhưng chất lượng các cú sút của cầu thủ Việt Nam không cao khi có 18 lần trúng đích, chỉ xếp trên Myanmar (14 lần), Lào (8 lần) và Timor-Leste (7 lần). Còn lại, thậm chí còn kém cả Campuchia (24 lần), thua xa Thái Lan với 35 lần dứt điểm trúng cầu môn đối thủ.

Còn nhớ, các cầu thủ Việt Nam đã 21 lần dứt điểm nhưng chỉ 1 lần trúng đích ở trận hòa Indonesia 0-0.

Thống kê của Ban tổ chức cũng cho hay, 9 bàn mà Việt Nam ghi được ở vòng bảng đều được thực hiện bởi nhóm cầu thủ đá chính, 8 bàn được ghi trong 60 phút đầu tiên.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) - Somyot Poompanmoung cho biết, ĐT Thái Lan sẽ nhận 10 triệu bath Thái (khoảng gần 7 tỷ đồng) nếu đánh bại đội tuyển Việt Nam tại bán kết.

Đây là khoảng tiền thưởng do chính ông Somyot chi ra từ tiền túi của mình để thưởng cho đội tuyển quốc gia nước này.

"Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn toàn thể cầu thủ, HLV và nhân viên đội tuyển Thái Lan. Các bạn đã làm việc chăm chỉ để lọt vào bán kết AFF Cup 2020 dù gặp nhiều khó khăn hạn chế. Với tư cách là chủ tịch, tôi sẽ dùng tiền cá nhân để thưởng 10 triệu baht cho đội nếu lọt vào chung kết. Khoản thưởng để nâng cao tinh thần cho các cầu thủ", chủ tịch FAT chia sẻ.

Đây có thể coi lại động lực rất lớn để Thái Lan quyết tâm chinh phục chức vô địch tại AFF Cup 2020. Cũng theo HLV trưởng Polking tinh thần toàn đội đang lên rất cao. Toàn đội đều khao khát thi đấu và hướng tới chức vô địch.

Trước đó, nữ trưởng đoàn của Thái Lan cũng hứa thưởng 20 triệu baht (khoảng 13,6 tỷ đồng) nếu đội giành chức vô địch AFF Cup 2020.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại