Thứ năm, 25/04/2024 | 21:22
RSS

BLV Quang Huy nhận định về trận bán kết Việt Nam -Indonesia

Thứ hai, 09/01/2023, 11:42 (GMT+7)

BLV Vũ Quang Huy cho rằng HLV Park Hang Seo có thể cải thiện hàng công khi xếp Văn Quyết đá chính ở trận đấu tối nay.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 9/1, trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Tỷ số hòa 0-0 ở trận lượt đi giúp cho đội khách ít nhiều chiêm ưu thế khi chỉ cần một trận hòa có bàn thắng là sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết, trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải chiến thắng.

Trong trận bán kết lượt đi trên sân Bung Karno, ĐT Việt Nam đã có trận đấu không tốt trước đội chủ nhà Indonesia. Các trụ cột như Tiến Linh, Hùng Dũng, Quang Hải .. thi đấu dưới sức và có vài thời điểm mất tập trung.

Tuy vậy, ở trận lượt về với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ trình diễn một bộ mặt mới nhiều sức sống hơn và sẽ đánh bại đối thủ qua đó có vé vào chơi trận chung kết.

Nhận định trên trang VTC, BLV Vũ Quang Huy cho rằng HLV Park Hang Seo có thể cải thiện hàng công khi xếp Văn Quyết đá chính: "Trên hàng công, tôi chờ đợi Văn Quyết đá chính. Văn Quyết là mẫu cầu thủ năng nổ, di chuyển rộng và đủ sức khiến hàng phòng ngự Indonesia mệt mỏi. Văn Quyết là vũ khí lợi hại để đội tuyển Việt Nam khai thác những đội phòng ngự với số đông như Indonesia. Văn Toàn có thể đá chính hoặc không, nhưng cần được trao cơ hội nhiều hơn”.

BLV Quang Huy nhận định về trận bán kết Việt Nam -Indonesia
BLV Quang Huy nhận định về trận bán kết Việt Nam -Indonesia sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính

"Tấn Tài cần sớm trở lại để cánh phải của đội tuyển Việt Nam hiệu quả hơn cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Cầu thủ đảm nhiệm vị trí này ở trận trước là Văn Thanh chỉ chơi ở mức trung bình", BLV Quang Huy nói thêm.

"Đội tuyển Việt Nam nên chơi tấn công phủ đầu ở khoảng thời gian đầu trận gặp Indonesia. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo không thuộc mẫu ưa thích thế trận tấn công toàn diện. Do đó, toàn đội nhiều khả năng chỉ tấn công trong những phút đầu, sau đó tùy thời điểm mà gia tăng áp lực lên đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam có thể vẫn sẽ chơi chắc chắn, chờ đợi Indonesia mắc sai lầm. Khi đối thủ sơ hở, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ gây áp lực", BLV Quang Huy chốt lại.

Trong khi đó, chia sẻ trên trang Zing, các phóng viên Zulfirdaus Harahap, Edi Sembada và Alvino Hanafi của Indonesia kỳ vọng hai đội Indonesia và Việt Nam thể hiện hình ảnh tốt nhất ở bán kết lượt về AFF Cup 2022.

"Tôi thất vọng với màn trình diễn của cả hai đội ở bán kết lượt đi. Tuyển Indonesia cho thấy họ có tiến bộ nhưng chưa đủ. Trước tuyển Việt Nam, họ thi đấu với chiến thuật không rõ ràng, dứt điểm tệ, tấn công không hiệu quả. Tuyển Việt Nam cũng vậy. Họ hoặc không thực sự là chính mình, hoặc chủ trương cầu toàn để tìm sơ hở từ tuyển Indonesia", phóng viên Zulfirdaus Harahap của tờ Bola chia sẻ với Zing.

Ông nói tiếp: "Lẽ ra trước Indonesia, tuyển Việt Nam phải làm điều ngược lại. Họ phải dâng cao hơn, gây áp lực nhiều hơn. Tôi nghĩ trận đấu tẻ nhạt một phần vì ông Park thì muốn chơi an toàn, trong khi HLV Shin thì quá hiểu tuyển Việt Nam và cả người đồng nghiệp".

"Tôi kỳ vọng vào một trận đấu có nhiều bất ngờ hơn ở lượt về. Đến lúc này, cả hai đội buộc phải nhập cuộc cởi mở hơn để ghi bàn thắng sớm. Nếu Indonesia ghi bàn trước, tuyển Việt Nam buộc phải tấn công tổng lực và ngược lại", Harahap nói.

"Tôi không tin ông Park hay Shin muốn chơi phòng ngự để tiến vào hiệp phụ và sút loạt luân lưu. Đó là kịch bản nguy hiểm, không khác gì canh bạc đầy rủi ro", phóng viên này tiếp tục.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại