Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:25
RSS

BLV Quang Huy dự đoán kịch bản trận U22 Việt Nam-U22 Lào

Thứ năm, 28/11/2019, 13:33 (GMT+7)

Nhận định về lượt trận thứ hai của U22 Việt Nam, BLV Quang Huy dự đoán HLV Park Hang Seo sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất song chúng ta vẫn cách biệt trước U22 Lào.

Vào lúc 15h00 chiều nay 28/11, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 trong khuôn khô bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 gặp U22 Lào. Đây là đối thủ yêu thích của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Ở trận đấu này, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Tấn Sinh và Trọng Hùng do chấn thương. Trong khi đó đội tuyển Lào có được đội hình mạnh nhất đồng thời đang rất tự tin sau hòa 0-0 với U22 Singapore trong lượt đấu đầu tiên.

Nhận định về lượt trận thứ hai của U22 Việt Nam trên trang Soha, BLV Quang Huy dự đoán HLV Park Hang Seo sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận đấu này song chúng ta vẫn thắng đậm đối thủ:

"Tôi nghĩ hôm nay gặp Lào, đội hình ra quân có thể không phải mạnh nhất đâu. Có thể đội hình này sẽ mạnh hơn khi gặp Brunei, nhưng không cần thiết phải dùng những người hay nhất.

Tất nhiên, những cầu thủ tốt nhất nếu không vào từ đầu thì khả năng sẽ vào từ ghế dự bị. Họ cần duy trì trạng thái thi đấu ổn định nhất trước khi gặp Indonesia. Về tỷ số, tôi cho rằng chúng ta sẽ thắng Lào 3 bàn cách biệt".

Cũng ở lượt trận tối nay, U22 Indonesia sẽ gặp Singapore. Về trận đấu này, BLV Quang Huy nhận định đội bóng xứ Vạn đảo sẽ thắng cách biệt đối thủ dù không dễ dàng khi phải đối đầu với "những chú Sư tử".

"Tôi có cảm giác Indonesia đá với Singapore sẽ khó hơn đá với Thái Lan dù bóng đá trẻ Singapore chưa bao giờ lợi hại như ĐTQG cả. Nhưng có lẽ Indonesia vẫn có thể thắng Singapore 2 bàn cách biệt".

BLV Quang Huy dự đoán kịch bản trận U22 Việt Nam-U22 Lào
U22 Việt Nam gặp U22 Lào ở lượt trận hai vòng bảng SEA Games 30

Theo BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ góp mặt ở bán kết, chiếc vé còn lại là cuộc tranh giành giữa Indonesia và Thái Lan.

"Tôi nghĩ lo cho Indonesia và Thái Lan, chứ không phải lo cho Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam kiểu gì cũng vượt qua vòng bảng vào Bán kết. Vé còn lại sẽ là Thái Lan cạnh tranh với Indonesia".

Theo tôi thì Thái Lan sẽ thắng đậm Brunei vì khoảng cách giữa 2 đội là quá lớn. Tiểu Voi chiến sẽ cụ thể được các cơ hội thành bàn thắng. Có lẽ Thái Lan sẽ thắng cách biệt 5 bàn" - BLV Quang Huy nhận định trên Soha.

Bình luận viên Quang Huy cho rằng Thái Lan sẽ trở lại mạnh mẽ sau trận thua Indonesia và trận đấu cuối gặp U22 Việt Nam sẽ rất đáng xem.

Trang Edaily của Hàn Quốc đưa tin kênh SBS Sports sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp tất cả trận đấu trong khuôn khổ SEA Games 30 của đội tuyển U22 Việt Nam kể từ cuộc chạm trán U22 Lào ngày 28/11 trên sân Rizal Memorial.

Truyền thông xứ sở kim chi còn cho rằng SEA Games sẽ được khán giả truyền hình Hàn Quốc đặc biệt quan tâm khi đây là giải đấu đầu tiên HLV Park tham dự sau khi chính thức gia hạn hợp đồng 3 năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Ở trận đấu mở màn, U22 Việt Nam đã dễ dàng đè bẹp U22 Brunei 6 bàn không gỡ. Do đó, truyền thông Hàn Quốc nhận định rằng các trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang Seo, đặc biệt là trận đấu với U22 Thái Lan sẽ thu hút rất lớn lượng khán giả truyền hình xứ sở Kim chi. Chính vì vậy, SBS Sports quyết định sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo kể từ lượt trận thứ 2.

Để lý giải cho việc này, tờ Hankooki cho rằng bóng đá Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc và gây tiếng vang lớn tại các giải đấu cấp độ châu lục trong vài năm trở lại đây. Đóng góp lớn nhất vào thành công này của bóng đá Việt Nam không ai khác chính là HLV Park Hang Seo.

Đây không phải là lần đầu tiên đài SBS phát sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Còn nhớ cuối năm 2018, trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam đã được phát lại trên SBS Sports thu hút khán giả với tỷ suất người xem trung bình 4,7% và chạm tới con số 7% trong hiệp hai, đạt rating cao nhất trong các chương trình thể thao ở Hàn Quốc vào năm 2018.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN