Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:44
RSS

BLV Quang Huy: Bóng đá trẻ Việt Nam đã tiệm cận trình độ châu lục

Thứ bảy, 08/09/2018, 13:30 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, bóng đá trẻ Việt Nam đã tiệm cận trình độ châu lục trong thời gian gần đây.

Bóng đá trẻ Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc trong hơn một năm qua, bằng chứng là U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua những “ông lớn” của bóng đá châu lục và giành ngôi Á quân U23 châu Á, đồng thời đứng thứ 4 tại ASIAD 2018, giải đấu thể thao cấp châu lục.

Tuy vậy, chia sẻ trên VTC, BLV Quang Huy khẳng định bóng đá trẻ Việt Nam đã đạt được thành tích ấn tượng, thậm chí là tiệm cận trình độ châu lục, song chỉ thành công của đội tuyển quốc gia mới là thước đo chuẩn xác nhất.

"Bóng đá trẻ Việt Nam đã tiệm cận trình độ châu lục, bắt đầu với thành công của lứa U19, U23 và giờ là Olympic Việt Nam với hạng Tư ASIAD, nhưng đánh giá nền bóng đá phải thông qua đội tuyển quốc gia. Chúng ta mới làm tốt khâu đào tạo trẻ, còn màn trình diễn tại AFF Cup tới đây mới mang đến cái nhìn toàn diện hơn về bóng đá Việt nam. Đó mới là thuốc thử chính xác nhất.

Bóng đá trẻ Việt Nam đã tiệm cận trình độ châu lục
Bóng đá trẻ Việt Nam có sự tiến bộ vượt bậc. Ảnh: Bóng đá

Đến như Brazil có năm lần vô địch thế giới song phải đến kỳ Olympic vừa rồi mới có được tấm huy chương vàng đầu tiên để thấy thành tích giải trẻ không phản ánh nhiều điều.

Tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa. Nói là đội tuyển quốc gia song đội hình vẫn gồm bộ khung U23 và một vài cầu thủ tăng cường thôi. Chúng ta cần có thành tích tốt ở AFF Cup, lấy đó là trọng tâm, còn Asian Cup vẫn quá sức với chúng ta. Giải đấu gồm các đội tuyển quốc ra rất mạnh ở châu Á sẽ mang lại trải nghiệm rất khác" - BLV Quang Huy nhận định.

Vào tháng 11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại AFF Cup, giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á, tiếp sau đó vào tháng 1/ 2019, thày trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào tranh tài tại Asian Cup 2019, những giải đấu lớn kiểm chứng sức mạnh và sự tiến bộ thực sự của bóng đá Việt Nam, và là câu trả lời rõ ràng nhất về việc bóng đá của dải đất hình chữ S đã thực sự vươn tầm châu lục hay chưa.


Xem thêm: Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo nhận lương quá thấp

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN