Thứ ba, 16/04/2024 | 23:22
RSS

BLV của Fox Sports: ‘U23 Việt Nam gặp nhiều thách thức tại U23 châu Á’

Thứ năm, 02/01/2020, 15:55 (GMT+7)

BLV Shebby Singh của Fox Sports cho rằng với việc không còn là ẩn số, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp nhiều thách thức tại U23 châu Á.

Sau một hành trình ngắn, hiện đội tuyển U23 Việt Nam đang có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8-26/1/2020 tại đất nước xứ Chùa vàng.

Nằm ở bảng D, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ đụng độ với UAE, Jordan và Triều Tiên. Đây được xem là bảng đấu vừa tầm dành cho Quang Hải và các đồng đội, và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất kỳ vọng đội bóng áo đỏ sẽ thi đấu thành công qua đó giành vé dự Olympic Tokyo 2020 vào mùa Hè tới.

Trong bài phỏng vấn mới đây với Zing.vn, BLV Shebby Singh của Fox Sports, thừa nhận, thử thách với U23 Việt Nam tại giải lần này sẽ chông gai hơn khi chúng ta không còn là ẩn số của giải.

"Thách thức lớn nhất với đoàn quân HLV Park Hang-seo chính là cả châu Á đều biết tiềm năng và sức mạnh của bóng đá Việt Nam, điều hoàn toàn khác so với thời điểm bước vào giải đấu năm 2018.

Áp lực cho các cầu thủ tại giải năm nay cũng cao hơn. Do đó, U23 Việt Nam giờ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đó còn chưa kể U23 Việt Nam chắc chắn phải nỗ lực để tái hiện chiến tích như thế hệ đàn anh đã làm tại Thường Châu", BLV Shebby Singh nói thêm.

BLV của Fox Sports dự đoán U23 Việt Nam gặp nhiều thách thức tại U23 châu Á
U23 Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở giải U23 châu Á

Nói về cơ hội cho U23 Việt Nam ở giải đấu này, BLV của Fox Sports nhấn mạnh, điều quan trọng với U23 Việt Nam không phải kết quả, mà là tiếp tục phát triển cầu thủ song dự đoán đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể vào tới bán kết giải đấu năm nay.

Chia sẻ với báo chí Hàn Quốc trước giờ sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 HLV Park Hang Seo tiết lộ ông xem nhẹ sự nổi tiếng, chỉ quan tâm làm điều mình tâm huyết.

"Sau khi gặt hái vinh quang, bạn sẽ được tung hô, ca ngợi. Nhưng một ngày nào đó, sự nổi tiếng biến mất như làn khói. Tôi đã trải qua ở World Cup 2002. Trắng đêm chuẩn bị cho trận đấu, kết thúc sau 90 phút rồi sau đó tất cả cũng lui vào…

Việt Nam giành được AFF Cup 2018 một cách khó tin và tới đây là Suzuki Cup 2020. Sau thử thách gặt vinh quang là tiếp tục thử thách mới. Vì vậy bạn phải chấp nhận có những mất mát lúc thua. Bạn phải xem xét kỹ lưỡng những gì có thể rút ra…”, chiến lược gia Hàn Quốc chia sẻ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN