Thứ ba, 23/04/2024 | 17:16
RSS

Biệt đội "săn IS" do Nga huấn luyện tiến công như vũ bão trên chiến trường Syria

Thứ năm, 20/07/2017, 15:29 (GMT+7)

Đặc nhiệm Nga đã giúp quân đội Syria huấn luyện một lực lượng tinh nhuệ có nhiệm vụ săn lùng và tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Lực lượng này hiện đang phát huy tốt vai trò của mình.

Sự kiện:

Các đội săn IS, ngoài lực lượng tham gia chiến đấu cùng quân đoàn tình nguyện số 5, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mỏ dầu và khí đốt trên vùng sa mạc tỉnh Homs, tác chiến trên chiến trường rộng lớn dọc theo đường quốc lộ từ Homs đến Deir Ezzor.

Biệt đội săn IS là biệt đội tinh nhuệ do lực lượng đặc nhiệm Nga đào tạo, có nhiệm vụ bảo vệ các mỏ dầu và khí đốt ở phía đông thành phố Homs, cũng như săn lùng và ngăn chặn phiến quân tấn công thành cổ Palmyra.

Quân đoàn tình nguyện số 5, trong đó một đơn vị Săn IS hiện đang là lực lượng chủ lực tiến hành chiến dịch tấn công IS trên vùng sa mạc phía đông Hama sau khi lực lượng Diều hâu Sa mạc rút ra khỏi chiến trường này một tuần trước đây.

Lực lượng săn IS hoạt động trên chiến trường Homs, Hama. Ảnh: Al Masdar News

Hai ngày trước đây, lực lượng săn IS nhận quyết tâm chiến đấu, tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng bắc từ khu vực mỏ khí gas al-Sha'er, tiến đến tuyến đường cao tốc Ethriyah - Resafa nhằm hình thành thế bao vây các nhóm chiến binh IS trên vùng nông thôn phía đông Hama.

Trong trận đánh gần đây nhất, lực lượng Săn IS thực hiện trận phục kích nhằm vào một xe cơ giới của IS cùng với 4 tay súng khủng bố trên khu vực phía bắc thành phố cổ Palmyra. Theo báo cáo của lực lượng săn IS, các binh sĩ quân đội Syria tiêu diệt 4 tay súng khủng bố, phá hủy chiếc xe bán tải.

Bên cạnh đó, Al Masdar News đưa tin ngày 20/7, quân đội Syria đang mở chiến dịch quân sự "gọng kìm lớn" nhằm vào phiến quân IS ở miền trung Syria. Một khi “gọng kìm” lớn đóng sập,  nhóm khủng bố IS sẽ chấm dứt sự hiện diện ở vùng trung tâm của quốc gia Trung Đông này.

Nga huấn luyện biệt đội chuyên săn lùng IS ở Syria 

Có thể nói, các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Damascus và nhóm khủng bố IS diễn ra hàng ngày trên nhiều mặt trận. Tại vùng nông thôn phía nam tỉnh Raqqa, quân đội Syria đã giải phóng gần 20 khu vực trọng yếu chỉ trong 12 giờ hôm 19/7.

Cùng ngày, lữ đoàn đặc nhiệm 124 của Vệ binh Cộng hòa Syria đã đập tan cuộc tấn công lớn của tổ chức khủng bố IS nhằm vào thị trấn chiến lược Resafa.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.