Thứ bảy, 10/01/2026 | 07:12
RSS

Biến lớn đã xảy ra ở Iran

Thứ bảy, 10/01/2026, 07:10 (GMT+7)

Các hãng truyền thông Iran đã ngừng đăng tải tin tức và trang web của họ cũng không thể truy cập được do các cuộc biểu tình và việc tắt internet trên toàn quốc.

Người biểu tình ở Iran. Ảnh Fars

IRNA, ISNA, Nour News, Mehr và trang tổng hợp tin tức Khabar Fouri, những đơn vị tích cực đăng tải phần lớn tin tức của mình trên các kênh Telegram, đã cập nhật trang ứng dụng nhắn tin của họ cách đây vài giờ.

Sự việc này xảy ra khi nhiều hình ảnh và video về các cuộc tuần hành ở một số thành phố của Iran, đặc biệt là thủ đô Tehran, bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội và internet trên toàn quốc bị ngắt. Trong các đoạn phim, những người tham gia hô vang khẩu hiệu phản đối hệ thống chính trị hiện tại ở Iran.

Các trang web của hãng thông tấn cũng không thể truy cập được.

Các cuộc biểu tình ở Iran bắt đầu vào cuối tháng 12 năm 2025 do sự mất giá của đồng nội tệ, đồng rial Iran. Ban đầu, trọng tâm chính của các cuộc biểu tình là sự biến động mạnh của tỷ giá hối đoái và tác động của nó đến giá cả bán buôn và bán lẻ. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình ở một số thành phố của Iran sau đó đã biến thành các cuộc đụng độ với cảnh sát, và các khẩu hiệu mang tính chất chính trị, nhắm vào hệ thống chính trị hiện tại ở Iran. Đã có thương vong trong cả lực lượng an ninh và người biểu tình.

Tổ chức giám sát toàn cầu NetBlocks cho biết, hôm thứ Năm, một cuộc khủng hoảng internet trên toàn quốc đã được ghi nhận tại Iran. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp đất nước kể từ cuối tháng 12, do tình trạng siêu lạm phát và cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài tại nước cộng hòa Hồi giáo bị trừng phạt này.

Tình trạng bất ổn trên toàn quốc, tồi tệ nhất trong những năm gần đây, nhanh chóng lan rộng đến nhiều thành phố và được cho là đã dẫn đến các cuộc đụng độ chết người với chính quyền Iran, với một số người biểu tình yêu cầu khôi phục chế độ quân chủ. Reza Pahlavi, con trai lưu vong của cố Quốc vương Iran, người bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, đã kêu gọi thêm các cuộc biểu tình trong một video đăng tải trên X hôm thứ Tư.

Các báo cáo cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Hãng thông tấn Tasnim cũng đã đăng tải một video từ thành phố Qazvin ở phía bắc đất nước, dường như cho thấy một vụ tấn công dã man nhằm vào một sĩ quan an ninh. Theo nguồn tin của hãng này, sĩ quan đó không mang vũ khí và “chỉ đang kêu gọi những người có mặt trên đường phố bày tỏ sự phản đối của họ mà không có lời lẽ xúc phạm hay phá hoại tài sản công cộng”.

Truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Năm rằng Tổng thống Masoud Pezeshkian đã cảnh báo các nhà cung cấp trong nước không được tích trữ hoặc nâng giá hàng hóa. Ông nói người dân không nên phải chịu cảnh thiếu hàng và kêu gọi chính phủ đảm bảo nguồn cung đầy đủ và giám sát chặt chẽ giá cả trên toàn quốc.

Tuy nhiên, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố rằng những kẻ gây bạo loạn phải bị "trừng phạt". Thẩm phán hàng đầu của đất nước cũng cáo buộc những người biểu tình "hành động theo đường lối" của Mỹ và Israel.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ giáng một đòn mạnh vào Iran nếu người biểu tình bị giết hại ở đó, đồng thời cho biết ông đã truyền đạt điều này tới Tehran.

"Tôi đã nói rõ với họ rằng nếu họ bắt đầu giết người... nếu họ làm vậy, chúng ta sẽ trừng phạt họ rất nặng nề", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt. Ông cũng lưu ý rằng Mỹ đang theo dõi sát sao những diễn biến liên quan đến các cuộc biểu tình.

Đáp lại, Lãnh đạo quân đội Iran cảnh báo sẵn sàng đáp trả, thậm chí tấn công phủ đầu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington “sẵn sàng hành động” nếu Tehran đàn áp người biểu tình.

Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami cho biết Tehran coi làn sóng gia tăng các phát ngôn và động thái nhằm vào Iran trong thời gian gần đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, Fox News đưa tin.

“Chúng tôi sẽ không để những lời lẽ đó trôi qua mà không có phản ứng thích đáng”, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Hatami.

Theo ông, hiện lực lượng vũ trang Iran đang đặt trong trạng thái sẵn sàng cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi căng thẳng bùng phát. Ông cảnh báo nếu “kẻ thù mắc sai lầm”, Tehran sẽ đáp trả bằng các biện pháp quyết liệt hơn.

PV (Theo RN, Alzaeera, RT)
Theo Dân Việt