Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:10
RSS

Bị la ó khi hát tiếng Hàn tại MAMA 2017, Chi Pu đáp trả: Mình đã làm đúng!

Thứ hai, 27/11/2017, 11:27 (GMT+7)

Chi Pu lần đầu lên tiếng về việc bị khán giả phải đối khi hát live bằng tiếng Hàn tại MAMA 2017.

Chi Pu là một trong những nghệ sĩ đảm nhận vai trò công bố giải thưởng ở lễ trao giải MAMA 2017 diễn ra tối 25/11 tại Việt Nam Trên sân khấu MAMA, Chi Pu được diễn viên Hàn Quốc Kang Tae Oh yêu cầu hát live một đoạn tiếng Hàn, hotgirl Hà thành không ngần ngại hát chay một đoạn ca khúc “Cho ta gần hơn”. 

Bị la ó khi hát tiếng Hàn, Chi Pu đáp trả: Mình đã làm đúng!
Chi Pu cho rằng nhận lời Kang Tae Oh là phép lịch sự nên cô cảm thấy không hối hận 

Tuy nhiên, khi cất tiếng hát, Chi Pu bị một số khán giả ở phía dưới sân khấu hét to, thậm chí làm biểu tượng thể hiện sự phản đối. 

Mới đây, Chi Pu đã có những chia sẻ về vấn đề này. Nói về phản ứng khi Kang Tae Oh mời hát, người đẹp cho rằng theo phép lịch sự thì cô đáp lại lời yêu cầu của họ. "Nó không phải là cái gì quá đáng như việc tranh sân khấu hay thể hiện bản thân. Theo bản thân Chi nghĩ, đấy là cách cư xử đúng mực". 

Bị la ó khi hát tiếng Hàn, Chi Pu đáp trả: Mình đã làm đúng!
Khán giả phản ứng gay gắt khi Chi Pu nhận lời hát live tiếng Hàn trên sân khấu MAMA 2017.

Trong livestream phát sóng MAMA 2017 tại Việt Nam, một bộ phận cư dân mạng cũng dùng những lời phê phán gay gắt Chi Pu. Tuy nhiên, thực tế phản ứng của khán giả tại sân khấu đêm đó theo như Chi Pu chia sẻ thì không "tồi tệ" đến mức như vậy.

"Khi mọi người xem trên tivi lại bắt đúng khoảnh khắc một vài người phản ứng không hài lòng, còn tại hiện trường vẫn có rất nhiều người ủng hộ, vẫn rất nhiều người vỗ tay. Chi nhìn thấy những nụ cười, và đó là nụ cười thiện cảm dành cho Chi chứ không phải là những phản ứng tiêu cực từ phía khán giả. Trong khoảnh khắc đó Chi nghĩ mình đã làm đúng và không có gì hối tiếc" - giọng ca "Cho ta gần nhau hơn" chia sẻ. 

Bị la ó khi hát tiếng Hàn, Chi Pu đáp trả: Mình đã làm đúng!
"Hãy gọi tôi là..." chỉ là thông điệp mà Chi Pu muốn gửi đến khán giả của mình: Hãy dám làm, dám ước mơ!

Nói thêm về phát ngôn gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua, Chi Pu khẳng định cụm từ "Hãy gọi tôi là ca sĩ" chỉ là thông điệp cô muốn gửi đến cho khán giả: "Hãy dám làm, dám mơ ước đi, bản thân hãy tự công nhận mình rồi khán giả mới công nhận mình được. 

"Hãy gọi tôi là hoa hậu" là câu nói nhắc lại cái cụm từ kia thôi, là vai trò và vai diễn trong một sản phẩm mới. Chứ Chi thì làm sao đủ tiêu chuẩn về chiều cao để trở thành hoa hậu (cười)".

Xung quanh ý tưởng mỗi tháng ra một 1MV, Chi Pu cũng tiết lộ rằng: "Thứ nhất mình đang nghiêm túc trên con đường này. Thứ 2 là mình đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cùng ekip mới có thể làm được như thế. Thứ 3 là lỡ mua bài rồi nên phải ra thôi". 

Điều này minh chứng cho việc, mới đây Chi Pu vừa giới thiệu đến khán giả MV "Em sai rồi anh xin lỗi em đi". Đây là dự án sau 2 MV đầu tiên là "Từ hôm nay" (Feel Like Ooh) và "Cho ta gần hơn" (I’m In Love) đã phát hành vào tháng 10/2017.


Video Chi Pu bị phản đối vì hát live tiếng Hàn trên sân khấu MAMA 2017.

Lê Hoài
Theo Đời sống Plus/GĐVN