Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:20
RSS

Bị cấm yêu vì còn nhỏ tuổi, đôi nam nữ vào rừng ăn lá ngón tự tử

Thứ năm, 04/07/2019, 20:29 (GMT+7)

Có tình cảm với nhau nhưng không được hai gia đình chấp nhận vì cả hai chưa đủ tuổi kết hôn, đôi nam nữ rủ nhau lên rừng ăn lá ngón tự tử.

Bị cấm yêu vì chưa đủ tuổi kết hôn, đôi nam nữ vào rừng ăn lá ngón tự tử

Ảnh minh họa.

Ngày 3/7, trên địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra vụ việc đôi nam nữ tự tử bằng lá ngón tử vong. Nạn nhân là em Và Y Ua, SN 2002 trú bản Nậm Càn (xã Nậm Càn) và em Vừ Bá Nênh, SN 2003, trú bản Phù Khả 1 (xã Na Ngoi), huyện Kỳ Sơn.

Theo thông tin đầu, khoảng 15h chiều ngày 3/7, em Và Y Ua và Vừ Bá Nênh đã rủ nhau lên rừng tìm lá ngón để tự sát. Vào khoảng 16h chiều cùng ngày, nhận được thông tin, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã thành lập đoàn lên rừng tìm kiếm.

Tuy nhiên khi tìm thấy thì nạn nhân nữ đã tử vong, còn nạn nhân nam sau đó cũng tử vong trên đường ra cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

Theo chính quyền xã Nậm Càn do đôi nam nữ có tình cảm với nhau nhưng không được hai gia đình chấp nhận vì cả hai chưa đủ tuổi kết hôn, nên cả hai đã rủ nhau lên rừng tìm lá ngón để tự sát.

Trước đó, chiều 12/2, Mùa Bá Thái (18 tuổi, ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đến nhà Xồng Y Khù (19 tuổi, ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) chơi và xin cưới thiếu nữ này làm vợ. Trước đó, đôi trẻ này yêu nhau nhưng bị gia đình nhà gái ngăn cấm.

Thuyết phục mãi không được, hai người rủ nhau vào rừng ôm nhau rồi ăn lá ngón tự tử. Hơn một giờ sau, thấy con gái không quay về nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện hai nạn nhân ôm nhau nằm bất động trong rừng.

Xồng Y Khù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu trong tình trạng cơ thể tím tái. Riêng Mùa Bá Thái do bị nhiễm độc nặng nên đã tử vong trên đường đi.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN