Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:39
RSS

Bị bắt sau khi cướp được xe máy tay ga nhưng không biết đi

Thứ hai, 30/04/2018, 11:54 (GMT+7)

Sau khi dùng dao uy hiếp cô gái 17 tuổi, Hoàng cướp được chiếc xe tay ga của nạn nhân. Do không biết điều khiển xe tay ga nên Hoàng bị té ngã và bị bắt ngay sau đó.


Hoàng dùng dao uy hiếp, cướp xe của cô gái 17 tuổi

Ngày 30/4, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang tạm giữ Hồ Văn Hoàng (25 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản.
Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng 29/4, do hết tiền chơi game, Hoàng đã bắt xe buýt xuống TP. Long Xuyên tìm người sơ hở để ra tay cướp tài sản. 

Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc tổ 24A (khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) thì Hoàng phát hiện chị Đỗ Thị Huyền T. (17 tuổi, trú tại khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP Long Xuyên) điều khiển xe xe tay ga hiệu Vario 150 mang BKS 67B2 – 186.46 chạy qua.

Thấy vậy, Hoàng lao ra chặn đường rồi dùng dao mang theo đe doạ, uy hiếp chị T. khiến nạn nhân hoảng sợ, bỏ chạy và Hoàng đã cướp đi chiếc xe tay ga.

Sau khi cướp được chiếc xe, Hoàng điều khiển chạy theo hướng Quốc lộ 91. Tuy nhiên do Hoàng không biết chạy xe tay ga dẫn đến bị ngã. 

Khi gã dựng xe lên chạy được một đoạn thì bị 2 bảo vệ dân phố đuổi theo khống chế, bắt giữ cùng tang vật và hung khí gây án giao cho công an.

Đối tượng tại cơ quan điều tra
Đối tượng tại cơ quan điều tra

Kể lại sự việc, anh Thái Ngọc Thích - Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố phường Bình Khánh cho biết, khi đó anh đang chuẩn bị đến cơ quan trực thì nghe tiếng truy hô “cướp, cướp”, anh liền lấy xe rồi cùng cùng một người đàn ông khác đuổi theo.

Khi đuổi được một đoạn thì thấy một thanh liên điều khiển xe tay ga chạy loạng choạng và thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại. Nhận định đây chính là thủ phạm cướp xe của cô gái nên hai anh liên lao tới khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

cơ quan Công an đã trao trả lại chiếc xe cho nạn nhân và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hoàng theo quy định của pháp luật


Xem thêm: Hội Thánh Đức Chúa Trời bắt nguồn từ đâu?

Lệ Thủy
Theo Đời sống Plus/GĐVN