Thứ năm, 25/04/2024 | 04:02
RSS

Bị anti-fan nói 'đi chùa cầu câu khách sộp', Thư Dung đáp trả gay gắt

Thứ tư, 30/01/2019, 07:17 (GMT+7)

Đọc được những bình luận khiếm nhã mà anti-fan để lại, Thư Dung đã có phản ứng gay gắt.

Bị anti-fan nói 'đi chùa cầu câu khách sộp', Thư Dung đáp trả gay gắt
Bị anti-fan nói 'đi chùa cầu câu khách sộp', Thư Dung đáp trả gay gắt 

Ngày 28/1, loạt ảnh Thư Dung đi chùa cầu bình an nhân ngày ông Công ông Táo nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Có vẻ như Thư Dung đã rút kinh nghiệm lần trước do bị dân tình “ném đá” nhiệt tình, trong những bức ảnh mới này, cô đã bớt “uốn éo” hơn.

Trong ảnh, Thư Dung mặc bộ đồ kín đáo hơn đứng tạo dáng trước cửa chùa, vườn cây. Kèm theo đó là dòng chữ: “Hôm nay ngày ông Công ông Táo, con đi chùa Phật, mẹ Quan Âm, cầu xin cho con được bình an”.

Thế nhưng, những gì Thư Dung đã làm trước đây khiến cho cư dân mạng có ác cảm với cô. Ở bên dưới bài đăng của cô, rất nhiều bình luận ác ý được để lại. Có người viết: “Cầu cho con có nhiều khách sộp hơn, mọi người được nhiều tiền hơn để con đi nâng cấp lại toàn bộ nội ngoại thất”. Người khác lại bình luận: “Cầu cho có khách hả?”.

Bị anti-fan nói 'đi chùa cầu câu khách sộp', Thư Dung đáp trả gay gắt

Đọc được những bình luận khiếm nhã mà anti-fan để lại, Thư Dung đã có phản ứng gay gắt: “Vô duyên! Đây là nơi tôn nghiêm, không sợ trời quả báo à?”. Nhưng, cô càng phản ứng gay gắt bao nhiêu, dân tình lại càng cợt nhả với cô bấy nhiêu.

Trước đó, Thư Dung đăng bộ ảnh trước thềm năm mới trong những bộ váy dạ hội, đầu đội vương miện, trên người đeo dải băng danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu du lịch Sinh thái quốc tế 2018. Trong khi đó, hồi tháng 9/2018, cô đã bị ban tổ chức cuộc thi này thu hồi danh hiệu.

Xem thêm: Thư Dung tuyệt tình cốc

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN