Thứ tư, 24/04/2024 | 21:32
RSS

Bệnh viện dã chiến Mỹ dù chưa có bệnh nhân đã đóng cửa

Thứ bảy, 11/04/2020, 16:52 (GMT+7)

Tại bang Washington (Mỹ), một bệnh viên quy mô lớn chống Covid-19 chưa kịp nhận bệnh nhân đã bị tháo dỡ.

Bệnh viện dã chiến Mỹ dù chưa có bệnh nhân đã đóng cửa
Bệnh viện dã chiến Mỹ dù chưa có bệnh nhân đã đóng cửa. Hình ảnh bên trong bệnh viện dã chiến ở trung tâm CenturyLink Field, Washington hôm 5/4 (Ảnh: KUOW).

Theo Fox News, ngày 30/3, gần 300 quân nhân Mỹ từ căn cứ Fort Carson (Colorado) và Lewis-McChord (Washington) đã tu sửa trung tâm hội nghị CenturyLink Field ở Seattle, Washington trở thành bệnh viện dã chiến quân sự quy mô lớn.

Mục tiêu của bệnh viện là đón nhận những bệnh nhân không bị nhiễm covid-19 Nhằm giảm sức ép lên các bệnh viện tuyến đầu chống dịch tại bang.

Bệnh viện có quy mô lên tới 250, giường với các máy X-quang, phòng phẫu thuật và phòng chăm sóc tích cực.

Tuy nhiên, bệnh viện này chỉ sau 3 ngày tuyên bố sẵn sàng đón bệnh nhân đã phải đóng cửa và gửi trả nguồn lực cho chính phủ. 

Theo ông Jay Inslee, Thống đống bang Washington cho biết, bệnh viện cần triển khai tới các bang đang phải đối phó với cuộc chiến chống Covid-19 vất vả hơn. Nhưng ông vẫn lo lắng vô cùng về hệ thống y tế tại bang của mình bị quá tải nếu tình hình trầm trọng.

Việc chuyển trả lại nguồn lực của bệnh viện, Ông Jay cho rằng đây là quyết định đúng đắn, bởi Washington đã có những hành động quyết liệt sớm, để ngăn Covid-19 lây lan. Hành động này giúp bang làm chậm tốc độ lây nhiễm tối đa và cho phép các bệnh viện duy trì nguồn lực, để ứng phó tốt nhất với sự gia tăng của dịch bệnh.

Trước đó, bang này đã trả lại 400 máy thở được nhận từ chính phủ liên bang. Washington muốn chuyển những thiết bị này tới New York và các bang đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khác.

Khi có kịch bản quá tải xảy ra, Washington cũng đã hoàn tất hợp đồng thuê một cơ sở y tế cũ ở khu Yakima (trung tâm bang), để đặt 250 giường bệnh cho các bệnh nhân không mắc Covid-19.

Washington là một trong những bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19. Theo thông tin của hãng tin AFP (hãng thông tấn lâu đời nhất thế giới) cho biết đây là bang có số ca nhiễm và ca tử vong nhiều nhất ở Mỹ thời điểm trước.

Ca bệnh Covid-19 đầu tiên của Mỹ được ghi nhận ở bang Washington ngày 21/1. Tình hình ở Mỹ sau đó leo thang vào cuối tháng 2 khi ca tử vong đầu tiên được ghi nhận. Sáng 14/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giải phóng nguồn quỹ quốc gia và đẩy nhanh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, tính đến hiện nay, bang có dấu hiệu đã kiểm soát được tình hình. Theo đại học John Hopkins, bang Washington có 10.201 ca Covid-19 và 432 người tử vong vì dịch.

Ngoài ra, đây cũng là bang ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên là người Mỹ gốc Việt Nam tử vong.

Trước đó, dẫn lời từ Thống đốc bang New York mô tả đại dịch Covid-19 như một ‘vụ nổ không tiếng vang vọng trong mọi tầng lớp xã hội mà nạn nhân bị chọn một cách ngẫu nhiên, tương tự như trong vụ khủng bố ngày 11/9’.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.