Thứ bảy, 27/04/2024 | 19:44
RSS

Bế mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM năm 2023

Thứ hai, 13/11/2023, 16:32 (GMT+7)

Sau 4 tuần thi đấu hào hứng, sôi nổi, Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lần thứ 41 - năm 2023 đã chính thức bế mạc.

Hội thao truyền thống ngành giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã diễn ra từ 15/10/2023 đến 12/11/2023 với sự tham dự của 144 đơn vị (gồm 137 đơn vị trực thuộc và 07 PGD và ĐT các quận huyện) với gần 2100 vận động viên gồm 36 đội bóng chuyền, 84 đội kéo co, 177 vận động viên bóng bàn, 407 vận động viên cầu lông, 105 vận động viên bơi lội, 76 vận động viên quần vợt.

Đây là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố có điều kiện gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn, thể dục, thể thao góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

Bế mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023 sau 4 tuần thi đấu hào hứng, sôi nổi.

Bế mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM năm 2023 sau 4 tuần thi đấu hào hứng, sôi nổi.

Kế hoạch hội thao đã được Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố triển khai đến các trường MN, TiH, THCS, THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc với nội dung thi đấu ở 06 bộ môn Bóng bàn, Cầu lông, Bóng chuyền, kéo co, quần vợt và bơi lội.

Sau gần 04 tuần thi đấu, căn cứ kết quả thi đấu, căn cứ đề nghị của Tổ trọng tài từng bộ môn, Ban tổ chức quyết định sẽ trao thưởng cho các đội tuyển, các vận động viên có sự chuẩn bị, đầu tư tốt và đạt thành tích cao, gồm: 01 Cúp vô địch cho bộ môn bóng chuyền; 08 cờ thưởng cho 02 bộ môn: bóng chuyền và kéo co, 215 huy chương, gồm 70 huy chương vàng, 70 huy chương bạc và 75 huy chương đồng.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, trình độ khả năng của các vận động viên, các đội ở từng bộ môn, ngày càng tiến bộ, hoàn thiện hơn và có nhiều nhân tố mới do đó các cuộc thi hết sức quyết liệt, ngang ngửa, sôi nổi, hào hứng nhiều kịch tính nhưng vẫn đảm bảo phong cách nhà giáo.

Các đơn vị tham dự được sự hỗ trợ của Ban Lãnh đạo và Ban Chấp hành CD về vật chất và tinh thần, đã động viên tinh thần thi đấu của vận động viên quan tâm thi đua giành thắng lợi. Các đội, các vận động viên thể hiện phong cách thể thao XHCN, cố gắng thi đấu đến cùng dù lực lượng yếu hơn hẳn so với đơn vị bạn.

Đây cũng là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố có điều kiện gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn, thể dục, thể thao, góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị và cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

Phương Thảo - Thu Thủy
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại