Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:56
RSS

Xót xa bé gái sơ sinh bị 'xổ' ruột ngoài ổ bụng, chỉ được cắt dây rốn bằng cây nứa

Thứ ba, 13/11/2018, 07:33 (GMT+7)

Sau khi có dấu hiệu chuyển dạ, sản phụ tự sinh con ở nhà, bé gái sơ sinh vừa lọt lòng đã bị lòi ruột ra ngoài ổ bụng.

Bé gái sơ sinh bị lòi ruột bẩm sinh ở Hà Giang
Bé gái sơ sinh bị lòi ruột bẩm sinh ở Hà Giang

Trưa 11/12, trao đổi với PV, ngoài hành lang Bệnh viện Nhi Trung ương, anh Thèn Văn Biên (26 tuổi, ở thôn Lủng Cháng, xã Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) cho biết, vào ngày 10/11, khi anh đang đi dựng nhà hộ người thân thì vợ anh là chị Lèng Thị Nhinh (23 tuổi) có dấu hiệu đau đẻ nên gọi điện thông báo để anh về. 

Sau khi anh Biên về đến nhà đỡ đẻ cho vợ hạ sinh một bé gái thành công. Tuy nhiên, con gái anh sinh ra lại bị lòi hết phần ruột ra ngoài. Quá hoảng sợ và bất ngờ, mẹ anh Biên dùng que nứa cắt dây rốn cho bé.

Anh Biên cho biết, anh là người đỡ đẻ cho vợ, khi cháu bé sinh ra đã bị lòi ruột ra ngoài ổ bụng
Anh Biên cho biết, anh là người đỡ đẻ cho vợ, khi cháu bé sinh ra đã bị lòi ruột ra ngoài ổ bụng

Còn anh Biên chạy xuống trạm y tế của xã Nàng Đôn nhờ trợ giúp. Sau đó, vợ con anh được chuyển ra Bệnh viện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Do phần ruột của cháu bé càng để lâu lại càng lòi ra nhiều hơn, các bác sĩ đã tư vấn để chuyển viện.

Được sự động viên, giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện trên Hà Giang và dưới Hà Nội anh Biên cùng vợ đã đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

"Hôm 11/11, hai vợ chồng tôi đưa con xuống bệnh viện khoảng 19h30 vào khoa Hồi sức, sau đó bác sĩ chuyển con tôi lên lên phòng cách ly ở khoa Ngoại để thăm khám. Kết quả cho thấy con tôi bị thoát vị thành bụng cần làm phẫu thuật luôn", anh Biên nói.

 

Bé gái vừa mới được phẫu thuật xong, sức khỏe vẫn còn đang yếu
Bé gái vừa mới được phẫu thuật xong, sức khỏe vẫn còn đang yếu

Hiện tại, cháu bé đã được các bác sĩ phẫu thuật xong, phần ruột bị lòi ra ngoài đã được xử lý. Tuy nhiên, bé đang nằm trong phòng cách ly, sức khỏe còn yếu và có nguy cơ tử vong cao nên chưa ai được vào thăm. Con gái vừa mới sơ sinh được các bác sĩ đặt tên là Thèn Thị Liên.

"Trước khi vợ tôi mang bầu cũng chưa từng đi siêu âm hay thăm khám ở đâu. Cứ nghĩ cháu đầu sinh ra không sao, không bị dị tật gì, giờ cháu được 5 tuổi rồi nên 2 vợ chồng cũng không đi siêu âm. Phần vì ở vùng sâu vùng xa kiến thức còn thiếu, phần vì kinh tế eo hẹp nữa", anh Biên chia sẻ.

Anh Biên cũng cho biết thêm, con trai đầu của 2 vợ chồng cũng chính anh là người đỡ đẻ cho vợ, giờ cháu lớn, khỏe mạnh bình thường, gia đình anh cũng không có ai bị bệnh tật bẩm sinh.

Anh Biên và chị Nhỉnh cùng nhà hảo tâm đang ở bệnh viện để túc trực
Anh Biên và chị Nhỉnh cùng nhà hảo tâm đang ở bệnh viện để túc trực chăm sóc bé Liên

Ở địa phương, anh Biên và vợ làm nông, kinh tế phụ thuộc vào mấy xào ruộng và những con vật nuôi nên cũng không mấy dư giả. 

Vừa sinh con chưa đầy 3 ngày, khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi, chị Lèng Thị Nhinh (vợ anh Biên) thều thào nói: " Từ qua đến nay tôi cũng chỉ được nghe chồng kể chứ chưa được gặp con. Thấy con gặp nguy hiểm nên vừa sinh cháu xong, tôi cũng gắng gượng cùng chồng xuống Hà Nội để điều trị cho con.".

Bé sơ sinh bị lòi ruột ra ngoài ổ bụng đang được bác sĩ theo dõi
Bé sơ sinh bị lòi ruột ra ngoài ổ bụng đang được bác sĩ theo dõi

Chị Tâm (một trong những nhà hảo tâm) túc trực dưới Hà Nội đón gia đình anh Biên cho hay, sau khi bé phẫu thuật xong, bác sĩ cũng cho biết cháu giờ vẫn còn yếu cần được chăm sóc. Hiện giờ sức khỏe của bé chưa thể nói trước được điều gì, phải tiếp tục nằm viện để theo dõi.

Hoàn cảnh gia đình anh Biên cũng khó khăn, mọi sự trợ giúp xin liên hệ đến SĐT 0386.028.324. anh Thèn Văn Biên (bố cháu bé) hoặc Khoa Hồi sức ngoại khoa - Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, BS.Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nguyên Trưởng khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Xanh Pôn cho hay, thoát vị thành bụng là bệnh lý bẩm sinh. Ông đã từng gặp không ít trường hợp trẻ sơ sinh bị mắc căn bệnh này.

Bệnh xảy ra do sự di chuyển của các tạng từ trong xoang bụng (thường là ruột non) ra phía ngoài thành bụng, qua khe hở giữa các lớp cơ thành bụng hay lớp cơ này yếu. Thoát vị thành bụng nếu ở mức độ nhẹ có thể mổ nội soi.


Xem thêm: Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN