Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:17
RSS

Bé gái 6 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi tiêm thuốc tại nhà bác sĩ

Thứ năm, 18/10/2018, 16:05 (GMT+7)

Sở Y tế tỉnh Bình Định đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc bé 6 tháng tuổi tử vong sau khi được tiêm thuốc tại phòng khám không phép trên địa bàn.

Bé gái 6 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi tiêm thuốc tại nhà bác sĩ
Sau khi được tiêm thuốc tại phòng khám chưa được cấp phép, cháu bé 6 tuổi bất ngờ tử vong chưa rõ lý do (Ảnh minh họa)

Sáng 18/10, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc bé 6 tháng tuổi tử vong sau khi được tiêm thuốc tại phòng khám không phép trên địa bàn.

Trước đó, ngày 8/10 anh Đinh Văn Trị (23 tuổi, ở xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) chở con gái 6 tháng tuổi đang bị sốt đến nhà bác sĩ Trần Văn Lụi  ở thị trấn Vân Canh để khám và chữa bệnh. Bác sĩ Lụi  là Trưởng khoa Ngoại - TTYT huyện Vân Canh.

Sau khi thăm khám, bé gái được tiêm một mũi thuốc và cho về nhà. Đến 19h cùng ngày, cháu bé có biểu hiện mệt mỏi nên gia đình phải đưa cháu đến TTYT huyện Vân Canh cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong trước đó.

Theo Tiền Phong, ông Lê Quang Hùng – Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết, hiện nguyên nhân bé gái tử vong sau khi được tiêm thuốc tại nhà bác sĩ Lụi vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, bác sĩ này đã sai vì chưa được cấp giấy phém khám, chữa bệnh tại nhà.

Trong khi đó, trả lời báo Dân trí, bác sĩ CKII Lang Đình Bính - Giám đốc TTYT huyện Vân Canh cho biết những ngày qua, bác sĩ Lụi làm việc với cơ quan điều tra nên chưa có tường trình chính thức về vụ việc.

Hiện Công an huyện Vân Canh đang phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé này.


Xem thêm: Thanh Hóa: Bé 15 tháng tuổi tử vong với nhiều vết thương 'lạ', gia đình nói lỗi tại bệnh viện

Ngọc Châu
Theo Đời sống Plus/GĐVN