Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:08
RSS

Bé gái 5 tuổi ở TP.HCM mất bàn tay bởi pháo nhà hàng xóm

Thứ năm, 15/02/2024, 18:51 (GMT+7)

Chiều 12/2 (mùng 3 Tết), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận một trường hợp bé gái H.T.T.T. (5 tuổi) bị tổn thương do pháo nhà hàng xóm, bác sĩ không thể giữ lại bàn tay trái.

Ngày 14/2, thông tin trên báo VnExpress, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhi là bé gái H.T.T.T. (5 tuổi) bị tổn thương do pháo. Theo đó, bé vào viện với bàn tay trái dập nát, vùng bụng trái tổn thương mô mềm. Đùi phải của bé bị bỏng cháy đen do mảnh vỡ pháo văng vào.

Báo VTV cho biết, khai thác bệnh sử ghi nhận, bé gái này chơi trước nhà, sau khi hàng xóm đốt pháo hoa, bé đã nhặt một viên pháo đại trên sân, pháo phát nổ làm tổn thương bàn tay trái của em.

Kíp cấp cứu cắt lọc vết thương vùng bụng trái, đùi phải. Do bàn tay trái bé bị dập nát, bác sĩ không thể khâu nối và phục hồi nên buộc phải làm mỏm cụt.

Bé gái 5 tuổi ở TP.HCM mất bàn tay bởi pháo nhà hàng xóm

Các bác sĩ phải cắt bỏ bàn tay trái dập nát của bé gái. Ảnh: BVCC

Khi thực hiện, bé gái được sử dụng thuốc giảm đau, kháng sinh.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ chơi với pháo, bởi tai nạn do pháo nổ rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương nặng các bộ phận cơ thể dẫn đến thương tật suốt đời, thậm chí tử vong. Người lớn cần tuân thủ pháp luật về cấm đốt pháo.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại