Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:35
RSS

Bé gái 13 tuổi sinh con, mẹ ruột cùng 3 người đàn ông đều bị bắt

Thứ bảy, 21/04/2018, 15:03 (GMT+7)

Bé gái 13 tuổi sinh con, 3 người đàn ông gồm cha dượng, chồng “phi pháp”, gã hàng xóm và mẹ ruột của nạn nhân đều bị bắt.

Tòa cấp cao tại Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hiếp dâm, giao cấu với trẻ em xảy ra tại tỉnh Kon Tum với nhiều tình tiết ly kỳ.

Các bị cáo trong vụ án là 3 người đàn ông gồm cha dượng, chồng “phi pháp”, gã hàng xóm và mẹ ruột của nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2015, Triệu Văn Tiên (SN 1990, hộ khẩu ở tỉnh Thái Nguyên) theo người thân vào thôn 2, xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai, Kon Tum) làm thuê kiếm sống. Tại đây, Tiên quen biết với gia đình bà Y Loan (SN 1978, trú thôn 2, xã Ia Đal).

Thấy Tiên khỏe mạnh, chịu khó nên bà Y Loan mướn Tiên về làm công phát dọn cỏ cao su cho gia đình. Quá trình làm thuê cho bà Y Loan, Tiên quen và nảy sinh tình cảm với bé L (SN 2002, con gái bà Y Loan). Tiên về nhà thúc giục gia đình mang sính lễ sang nhà bà Y Loan dạm hỏi L. làm vợ.

Thấy con gái còn nhỏ, bà Y Loan do dự không muốn gả cho Tiên. Tuy nhiên, Tiên cùng gia đình nhiều lần gặp gỡ, thuyết phục nên cuối cùng bà Y Loan chấp nhận, cho con gái mình làm vợ Tiên. Tiên chuyển đến sống trong nhà bà Y Loan và ăn ngủ với L. như vợ chồng.

Bé gái 13 tuổi sinh con
Triệu Văn Tiên khi bị công an bắt giữ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tiên sau đó đưa L. về quê ở tỉnh Thái Nguyên ra mắt họ hàng và tổ chức đám cưới, nhưng không đi đăng ký kết hôn vì L. chưa đủ tuổi. Sau khi tổ chức đám cưới ở quê, Tiên đưa L. về lại xã Ia Đal và tiếp tục làm cao su thuê.

Sau khi cưới được L., Tiên đâm ra đổ đốn, suốt ngày rượu chè, không chí thú làm ăn. Đôi vợ chồng “trẻ con” thường xuyên xảy ra cãi vã. Giận cậu con rể, bà Y Loan đã dẫn Tiên trả lại cho gia đình.

Đến ngày 13/9/2016, L. hạ sinh được một đứa con gái, thấy Tiên không quan tâm tới vợ con, để L. phải tự nuôi con một mình nên gia đình bà Y Loan bức xúc và làm đơn tố cáo lên chính quyền địa phương nhằm gây sức ép buộc Tiên phải có trách nhiệm đưa tiền để nuôi cháu bé.

Đến ngày 8/11/2016, Công an tỉnh Kon Tum khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Triệu Văn Tiên về tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em. 

Công an xác định, thời gian từ tháng 8-2015 đến đầu tháng 4-2016, Tiên đã nhiều lần quan hệ tình dục với L. (thời điểm đó L chưa đủ 13 tuổi) nên đã cấu thành các tội trên. 

Cơ quan điều tra cũng tổ chức giám định ADN bé gái con của L nhưng kết quả cho thấy đứa trẻ không phải con của Tiên. 

Trả lời cơ quan chức năng, L. thừa nhận, ngoài Tiên còn lén quan hệ tình dục với Vi Văn Hùng (sinh năm 1997, cùng ngụ tại xã Ia Đal). Ngay sau đó, Vi Văn Hùng cũng bị khởi tố, bắt giam để điều tra.

Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận đã nhiều lần có quan hệ tình dục với L. nhưng khi giám định ADN lần nữa thì bất ngờ Hùng cũng không phải là cha của đứa trẻ mà L. sinh ra.

L. khai tiếp đã nhiều lần làm "chuyện vợ chồng" với Hoàng Văn Diên (sinh năm 1971, quê Tuyên Quang) là cha dượng của L.. - chồng của bà Y Loan. 

Kết quả giám định ADN lại lần nữa cho thấy Hoàng Văn Diên mới là cha của cháu bé nên Diên bị bắt giữ.


Xem thêm: HLV Park Hang Seo dặn dò Tuấn Anh: Thầy sẽ luôn chờ em hồi phục

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN