Thứ năm, 25/04/2024 | 23:29
RSS

Bầu Đức: "Công Phượng, Xuân Trường là tài sản của HAGL nên tôi phải bảo vệ"

Thứ năm, 22/03/2018, 16:04 (GMT+7)

Bầu Đức cho biết Công Phượng và Xuân Trường là tài sản của HAGL, ông phải bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho họ được phát triển tài năng.

Trước thông tin bầu Đức sẽ bỏ bóng đá chuyên nghiệp, không cho Công Phượng, Xuân Trường chơi bóng đá một thời gian nếu ông Trần Anh Tú trúng cử Phó chủ tịch (PCT) tài chính VFF, rất nhiều ý kiến của người hâm mộ và chuyên môn cho rằng bầu Đức không nên lấy Công Phượng, Xuân Trường làm bức bình phong cho mình trong cuộc chiến với bầu Tú.

Trước luồng dư luận trên, bầu Đức đã trải lòng thêm về quyết định có thể sẽ xảy đến trong thời gian tới nêu bầu Tú trúng cử:

"Tôi mất gần 10 năm mới đào tạo nên lứa cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam Những Công Phượng, Xuân Trường hay những cầu thủ khác đều là tài sản của HAGL nên tôi phải bảo vệ. Ai nói tôi lấy tụi nhỏ làm bức bình phong là không hiểu chuyện.

Nếu bạn là cha, là mẹ biết con mình sắp phải đối diện với một nguy cơ không tốt bạn có bảo vệ không? Tôi không cho cầu thủ của tôi chơi bóng dưới sự điều khiển của một ban điều hành giải chỉ có một người làm, kiểu "vừa đá bóng vừa thỏi còi" là chuyện bình thường".

Cuộc khẩu chiến giữa bầu Đức và bầu Tú trước thềm bầu cử VFF nhiệm kỳ VIII

"Tôi khẳng định lần nữa, nếu bầu Tú trúng cử ghế PCT tài chính VFF thì tôi mới bỏ bóng đá. Và CLB HAGL nghỉ V.League, buộc Xuân Trường, Công Phượng và những cầu thủ khác cũng phải nghỉ thôi. Tôi không muốn tụi nhỏ dính vào vòng luẩn quẩn này. Tôi sẽ cho ra nước ngoài chơi bóng hết.

Tôi có đầy đối tác ở nước ngoài, sẽ có trên 70% cầu thủ của HAGL sang Nhật Bản Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, Lào... thi đấu. Tôi không bao giờ để cho tụi nhỏ bị mai một tài năng. Tôi không chấp nhận để cầu thủ của tôi chơi ở V.League.

Cầu thủ của tôi có trình độ, đằng cấp, ngoại ngữ tốt, được học văn hóa. Họ đủ sức chơi ở môi trường bóng đá tốt hơn ở Việt Nam nhiều.

Hoàn toàn không có chuyện ra nước ngoài chơi bóng mà bị mai một tài năng, ở nhà đá mà gặp mấy ông ban điều hành này mới nhanh thui chột tài năng đó. Thà đi ra nước ngoài lành mạnh hơn.

Tôi đảm bảo quân HAGL ra nước ngoài đều được ra sân, không phải ngồi dự bị. Từng cầu thủ sẽ đến mỗi CLB hợp với khả năng để được thường xuyên thi đấu, yên tâm đi, tôi biết rõ điều này.

Tụi nhỏ là tài sản của tôi và HAGL, không bao giờ tôi để cho Công Phượng và đồng đội bị thui chột tài năng", bầu Đức khẳng định không có chuyện quân HAGL ra nước ngoài sẽ phải ngồi dự bị thêm nữa.

Cuộc khẩu chiến giữa bầu Đức và bầu Tú trước thềm bầu cử VFF nhiệm kỳ VIII

 

Thái Hải
Theo Trí Thức Trẻ