Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:31
RSS

Bắt tài xế điều khiển ô tô lao thẳng vào nhóm 5 người ngồi trên vỉa hè tại TP Hạ Long

Thứ ba, 17/01/2023, 12:42 (GMT+7)

Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã bắt giữ được nghi phạm lái xe ô tô lao thẳng vào nhóm 5 người ngồi trên vỉa hè sau gần 1 ngày lẩn trốn.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Bắt tài xế điều khiển ô tô lao thẳng vào nhóm 5 người ngồi trên vỉa hè tại TP Hạ Long

Nguyễn Văn Tuấn bị bắt giữ sai 1 ngày lần trốn. Ảnh: Báo Giao thông

Theo Báo Thanh niên, thông tin từ Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) sáng 17/1 cho biết, đơn vị này đã bắt giữ được nghi phạm lái xe ô tô lao thẳng vào nhóm 5 người ngồi trên vỉa hè tại khu vực đối diện bến xe Bãi Cháy (thuộc khu 1A, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) vào ngày 16/1.

Cụ thể, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú tổ 9, khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long). Tuấn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hạ Long.

Bắt tài xế điều khiển ô tô lao thẳng vào nhóm 5 người ngồi trên vỉa hè tại TP Hạ Long

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 16/1, Tuấn lái xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios BS 14A - 299.59 lao vào vào nhóm 5 người đang ngồi đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè khiến các nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Các nạn nhân bị thương được xác định là: Nguyễn Văn Nguyên (45 tuổi, trú tại tổ 76, khu 7, phường Hà Khẩu), Nguyễn Xuân Nam (43 tuổi, trú tại tổ 1, khu 5, phường Giếng Đáy), Vũ Tuấn Anh (52 tuổi, trú tại tổ 11, khu 3, phường Giếng Đáy), Đỗ Mạnh Tùng (50 tuổi, trú tại tổ 1, khu 5, phường Giếng Đáy) và Nguyễn Anh Tuấn (48 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, phường Yết Kiêu, cùng TP Hạ Long).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp chỗ đỗ taxi nên Nguyễn Văn Tuấn đã lái ô tô lao thẳng vào nhóm người trên. Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an TP Hạ Long đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý Tuấn theo đúng quy định của pháp luật

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại