Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:19
RSS

Bắt khẩn cấp nghi can giết chủ nợ rồi phi tang xác

Chủ nhật, 28/01/2018, 19:54 (GMT+7)

Trần Quốc Vũ khai nhận khi anh Tuấn đến nhà đòi nợ thì hai bên đã xô xát. Vũ đã ra tay sát hại anh Tuấn rồi đưa thi thể anh ra rẫy cà phê giấu.

Bắt khẩn cấp nghi can giết chủ nợ rồi phi tang xác

Nghi phạm Trần Quốc Vũ khai nơi giấu xác nạn nhân với lực lượng công an

Chiều ngày 28-1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) - nghi phạm vụ giết người phi tang xảy ra tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh.

Nạn nhân của vụ án mạng là anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 23-1, anh Tuấn đi xe máy đến nhà Trần Quốc Vũ để đòi số tiền mà Vũ nợ trước đó. Tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Vũ đã siết cổ Tuấn đến chết, sau đó chở xác nạn nhân  vào rẫy cà phê ở xã Tam Bố, huyện Di Linh (cách hiện trường gây án 25km) chôn xác phi tang.

Tiếp đó, Vũ đi xe máy của Tuấn chạy xuống đèo Bảo Lộc cách xa hiện trường vụ án mạng khoảng 80km để đánh lạc hướng cơ quan điều tra rồi quay về nhà và vẫn bình thản chuẩn bị đám cưới cho em trai được tổ chức vào ngày 29-1.

Bắt khẩn cấp nghi can giết chủ nợ rồi phi tang xác

Đông đảo người dân tụ tập theo dõi vụ án trước nhà nạn nhân

Một số người dân sống gần nhà nghi phạm cho biết, trước đây Vũ là một người hiền lành, ít khi xích mích với ai.

Trước đó, thấy Tuấn đi đòi nợ nhiều ngày mà không về, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm và trình báo với cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triệu tập, xác minh một số đối tượng khả nghi, trong đó có Trần Quốc Vũ.

Tới sáng 28-1, trước ngày cưới của em trai một ngày, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chủ nợ, phân xác thành nhiều mảnh rồi phi tang.

Chiều 28-1, cơ quan chức năng đã chow khai quật thi thể nạn nhân để tiếp tục điều tra, làm rõ.

M.C
Theo Tuổi trẻ