Thứ năm, 25/04/2024 | 19:21
RSS

Bắt kẻ buôn ma túy dùng “độc chiêu” giấu hàng vào người đứa bé 3 tuổi

Thứ năm, 12/01/2017, 16:08 (GMT+7)

Mỗi lần đi giao hàng, đối tượng đều chở theo một cháu bé 3 tuổi và dùng thủ đoạn giấu ma túy vào người em bé này hòng qua mắt công an.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, vào ngày 12/1, Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án và tạm giam đối tượng Phan Văn Tiệp (31 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Bắc) vì tội Tàng trữ, mua bán và vận chuyển ma túy trái phép. Trước khi bị bắt, Tiệp từng vài lần dùng thủ đoạn giấu ma túy vào người cháu họ để giao hàng trót lọt.

thủ đoạn giấu ma túy 1

Đối tượng Tiệp đã dùng thủ đoạn giấu ma túy vào người cháu họ. Ảnh VnExpress

Theo tài liệu điều tra, vào cuối năm 2016, Phan Văn Tiệp thường mua ma túy từ Quảng Bình rồi đem về Hà Tĩnh chia nhỏ, đem bán kiếm lời. Tại nhà bố mẹ đẻ, Tiệp xây một căn phòng dùng làm nơi cất giấu ma túy và cả một số vũ khí như dao, kiếm bên trong.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn – Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho hay, mỗi lần đi lấy hàng hoặc đi giao ma túy, Phan Văn Tiệp thường chở theo một cháu bé khoảng 3 tuổi (là con của anh em họ hàng) và giấu ma túy vào trong người em bé này. Tiệp tính toán, nếu chẳng may bị phát hiện thì vẫn sẽ vô can vì đã có cớ “đổ tội”.

Tuy nhiên, thủ đoạn cất giấu ma túy của Tiệp đã không thể qua mắt được lực lượng chức năng. Sáng 7/1, khi đối tượng đang ngủ say trong phòng riêng sau cơn phê thuốc, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức trách thu được 16 gói nhỏ đựng ma túy và nhiều tang vật khác. Được biết, Tiệp từng có 3 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Cướp tài sản và trộm cắp tài sản

thủ đoạn giấu ma túy 2

Tang vật lực lượng công an thu giữ được tại nhà Tiệp. Ảnh VnExpress

Đáng chú ý, trước đó lực lượng chức năng đã không ít lần vạch trần thủ đoạn giấu ma túy tinh vi của tội phạm. Cụ thể vào rạng sáng 8/1, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Yên Phụ, tổ công tác Y2/141 (Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện một người đàn ông chạy xe máy trên đường có biểu hiện nghi vấn, báo An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy của người này có một chiếc cân tiểu ly, loại chuyên dùng để chia nhỏ ma túy.

Nghi ngờ nhiều khả năng đối tượng cất giấu ma túy trong người, các chiến sĩ cảnh sát đã yêu cầu người phải cởi bỏ áo khoác ngoài để kiểm tra. Tuy nhiên, lực lượng 141 vẫn không thể phát hiện bất kỳ loại ma túy nào từ chiếc áo khoác của đối tượng dù đã lục soát rất kỹ.

thủ đoạn giấu ma túy 4

Trước đó,  công an đã bắt giữ một đối tượng dùng cách giấu ma túy vào mũ bảo hiểm. Ảnh ANTĐ

Thấy vậy, đối tượng tỏ ra tự tin cho đến khi bị lực lượng chức năng yêu cầu cởi bỏ mũ bảo hiểm đang đội để kiểm tra. Chỉ mất vài giây đưa tay vào phía bên trong lớp vải lót mũ bảo hiểm, lực lượng 141 đã tìm thấy 2 túi nilon nhỏ chứa tinh thể màu trắng, mà sau đó đối tượng khai là ma túy đá.

Sau đó, danh tính của đối tượng dùng thủ đoạn giấu ma túy vào mũ bảo hiểm là Nguyễn Hoàng Dương (42 tuổi, ngụ tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). Dương khai từng có 4 tiền án và số ma túy trên là đối tượng mua về để sử dụng.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus