Thứ ba, 23/04/2024 | 13:25
RSS

Bắt giữ hai đối tượng sát hại người đàn ông trong nhà nghỉ

Thứ bảy, 15/04/2017, 14:56 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng người đàn ông bị sát hại trong nhà nghỉ trong tư thế chân tay bị trói, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ hai đối tượng.

Sáng 15/4, Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp hai nghi can gồm Lê Mai Lâm (SN 1999) và Lê Chiến Thắng (SN 2001, cùng trú tại thôn 1 xã Đắk Wer, Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông). Hai đối tượng này liên quan đến vụ án người đàn ông chết trong nhà nghỉ.

Nhà nghỉ nơi nam thanh niên bị sát hại

Người đàn ông chết trong nhà nghỉ được phát hiện ở tư thế trói chặt tay chân. Ảnh Công Lý

Theo lời khai ban đầu, sau khi sát hại anh Tùng tại nhà nghỉ Thúy Vy (tổ 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp) cả hai đã lấy đi nhẫn vàng, đồng hồ đeo tay, ví da màu đen và điện thoại đi động của nạn nhân.

Sau đó, Lâm và Thắng đã bỏ trốn xuống TP.HCM lẩn trốn. Khi các đối tượng đang lẩn trốn tại quận 11, TP.HCM thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trước đó vào ngày 12/4, một nam thanh niên tên Tùng tới nhà nghỉ Thúy Vy vào phòng của một nam thanh niên đã thuê trước đó. Một lúc sau, có một nam thanh niên khác tới.

Chỉ sau một thời gian ngắn, hai đối tượng vội vã bỏ trốn. Do nghi ngờ, chủ nhà nghỉ chạy lên phòng để kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên tên Tùng đã tử vong trong tư thế tay chân bị trói.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành lấy lời khai để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan trong vụ việc người đàn ông chết trong nhà nghỉ theo quy định của pháp luật

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus