Thứ năm, 25/04/2024 | 08:45
RSS

Bắt giam Trưởng phòng TN&MT Lạng Sơn 'xẻ thịt' đất rừng để trục lợi

Thứ tư, 11/09/2019, 08:15 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Trưởng phòng TN&MT 'xẻ thịt' đất rừng để trục lợi.

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Tập, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc.

Theo cơ quan điều tra, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Tập của Cơ quan cảnh sát điều tra đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trưởng phòng TN&MT Lạng Sơn 'xẻ thịt' đất rừng trục lợi

Bị can Nguyễn Thế Tập. Ảnh: VOV

Bị can Nguyễn Thế Tập bị khởi tố, bắt tạm giam vì có nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc như để xảy ra tình trạng hàng chục héc ta đất rừng, đất đồi bị “xẻ thịt”, người dân mua gom đất, sau đó tự ý phân lô bán nền trái phép để trục lợi...

Trước đó, báo Đại đoàn kết đã phản ánh về việc trên địa bàn huyện Cao Lộc (Lang Sơn) xảy ra tình trạng việc một số tổ chức, cá nhân đua nhau “xéo thịt”, hạ đồi rừng, vận chuyển đất, buôn bán trái phép, khiến tài nguyên đất đai bị hủy hoại, thất thoát. Trong khi đó, các ngành chức năng địa phương vào cuộc xử lý chậm trễ, khiến sai phạm kéo dài. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN