Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:31
RSS

Bắt đối tượng trộm xe đạp của nữ du khách nước ngoài đi xuyên Việt

Chủ nhật, 23/07/2017, 12:44 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang tạm giữ nghi can liên quan đến vụ trộm chiếc xe đạp của nữ du khách nước ngoài gây xôn xao trong thời gian qua.

Liên quan đến vụ trộm xe đạp của nữ du khách nước ngoài đạp xe xuyên Việt, sáng 22/7, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Lê Văn Việt (51 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra về vụ việc trên.

Sáng 19/7, Việt chạy xe máy đến trước số nhà 150/37 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1) thì phát hiện chiếc xe đạp của cô Rita Rasimaite (26 tuổi, quốc tịch Lithuania) dựng trước một khách sạn, nên ra tay trộm cắp.

trộm xe đạp của du khách nước ngoài

Đối tượng trộm xe đạp của du khách nước ngoài. Ảnh Dân Trí

Sau khi lấy trộm được chiếc xe đạp, Việt mang đến một cửa hàng bán với giá 2 triệu đồng.

Khoảng 17h ngày 21/7, Việt tiếp tục đến hẻm 150 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành) trộm chiếc xe đạp điện của chị Nguyễn Thị Mỹ Thạnh (21 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) đang dựng trước một cửa hàng.

Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi trộm cắp của mình thì Việt bị bảo vệ dân phố phát hiện và tiến hành bắt giữ. Việt khai nhận, do thiếu nợ tiền cá độ bóng đá nên Việt nảy sinh ý định trộm tài sản. Việt đã thừa nhận mình chính là đối tượng lấy trộm chiếc xe đạp của chị Rita.

Theo đó vào sáng ngày 19/7, chị Rita Rasimaite chia sẻ trên mạng xã hội về việc bị mất chiếc xe đạp vừa cùng cô trải qua hành trình xuyên Việt dài 3.600 km suốt 2 tháng.

Ngay khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, công an phường Bến Thành đã lập tức lên kế hoạch truy tìm. Tuy nhiên, chiếc xe đạp của Rita không có bất cứ loại giấy tờ gì, căn nhà mà kẻ gian lấy xe của nạn nhân cũng không có camera an ninh khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

trộm xe đạp

Chiếc xe đạp bị trộm của du khách nước ngoài. Ảnh Dân Trí

Công an phường Bến Thành đã báo cáo đơn tố giác của nạn nhân lên lãnh đạo Công an Q.1, đồng thời, tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ. Một bộ phận trinh sát được cử đi thu thập hình ảnh từ camera an ninh của những căn nhà xung quanh và các tuyến đường lân cận để tìm kiếm nghi phạm.

Sau khi tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm ra nghi phạm lấy trộm chiếc xe đạp trên.

Kết nối qua mạng xã hội, chị Rita Rasimaite cho biết, rất vui mừng khi biết tin đã tìm được chiếc xe đạp. Tuy nhiên, hiện tại chị đang ở Bali và có thể không quay lại Việt Nam nhận xe vì lý do cá nhân. Chị sẽ nhờ bạn bè ở Việt Nam nhận xe giúp và gửi sang cho mình.

Rita cũng bật mí, trong tương lai không xa, chị sẽ trở lại Việt Nam để cám ơn bạn bè và những người đã tìm lại chiếc xe đạp cho mình.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản Nguồn: STV

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN