Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:49
RSS

Bắt 3 đối tượng vận chuyển 30 kg ma túy đá từ nước ngoài về Việt Nam

Thứ hai, 15/06/2020, 16:24 (GMT+7)

Lực lượng chức năng kiểm đếm lượng hàng hóa 3 nghi phạm mang theo gồm 30 kg tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá; 9.500 viên dạng nén màu xanh, nghi là ma túy tổng hợp.

Ngày 15/6, thượng tá Trần Duy Thụ - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) xác nhận với báo Lao Động, đơn vị vừa tiếp tục bắt giữ vụ vận chuyển ma túy qua biên giới với số lượng lớn.

Theo Tuổi Trẻ, với số tang vật hơn 30kg nghi ma túy đá và 10.000 viên nén màu xanh nghi ma túy tổng hợp, đơn vị này cũng ra quyết định tạm giữ hình sự 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thị Bích Diễm, 31 tuổi; Mai Vinh Hậu, 21 tuổi và Chan Toung (Huỳnh Văn Tùng), 25 tuổi, ngụ tỉnh KanDal, vương quốc Campuchia để tiếp tục điều tra hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, vào hồi 2 giờ 30 ngày 14/6, Đồn Biên phòng Phú Hữu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực cua Ông Cải (thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện 6 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy (mỗi xe chở 3 đối tượng) chạy từ hướng xã Khánh An về xã Quốc Thái có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra xe thứ nhất, phát hiện người điều khiển xe gắn máy là Võ Văn Hải (sinh năm 1972, thường trú tại xã Nhơn Hội, huyện An Phú, hành nghề xe ôm). Hai đối tượng còn lại gồm Phan Văn Ngợi (sinh năm 1963, thường trú xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thị Bích Diễm (sinh năm 1989, ngụ ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Diễm có mang theo 1 túi nilông chứa chất nghi là ma túy.

Bắt 3 đối tượng 'cõng' 30 kg ma túy đá từ nước ngoài về Việt Nam
Chân dung 3 đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Tuổi Trẻ & LĐO

Xe thứ 2 do Lê Văn Cọp, 31 tuổi (lái xe ôm) điều khiển. Hai người đi cùng là Hậu và Chan Toung. Hai đối tượng mạng theo mang theo 2 túi nilon màu đen, bên trong có chứa tổng cộng 20 bọc nilon, bên ngoài in chữ nước ngoài, bên trong có chứa chất nghi là ma túy.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng, phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng Phú Hữu đề tiếp tục điều tra làm rõ. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm đếm lượng hàng hóa các đối tượng mang theo có 30kg tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá và 9.500 viên dạng nén màu xanh, nghi là ma túy tổng hợp. 

Báo Thời Đại cho hay, hai nghi phạm Mai Vinh Hậu và Chan Toung khai nhận vận chuyển số hàng trên từ Campuchia về Việt Nam cho Nguyễn Thị Bích Diễm với tiền công mỗi người 200 USD. Nghi phạm Nguyễn Thị Bích Diễm khai nhận, trực tiếp nhận 32 túi nilon để vận chuyển cho 1 người qua tài khoản facebook có tên Song Hor (không rõ địa chỉ). Sau khi nhận ma túy, Diễm chia thành 3 túi nilon màu đen, giao cho Hậu, Chan Toung và bản thân Diễm cùng vận chuyển về Việt Nam. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN