Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:47
RSS

Báo Thái: Tương lai Việt Nam sẽ thay thế Thái Lan ‘làm chủ’ ĐNA

Thứ tư, 31/01/2018, 16:31 (GMT+7)

Sau thành công vang dội ở vòng chung kết U23 châu Á, báo chí và người hâm mộ Thái Lan đã có những cái nhìn hết sức tích cực về bóng đá Việt Nam.

Sự kiện:

Không được được đánh giá cao trước giải, song U23 Việt Nam đã lần lượt vượt qua những ứng cử viên qua đó giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 một cách thuyết phục, khiến bạn bè quốc tế phải ngỡ ngàng.

Thái Lan một nền bóng đá hàng đầu châu lục đã phải thay đổi cái nhìn về bóng đá Việt Nam sau sự kiện U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á.

Cách đây ít giờ Thairath hôm nay cho đăng một bài viết với tựa đề “Dấu hiệu nguy hiểm” và đưa hình ảnh U23 Việt Nam lên trang đầu, với nội dung xuyên suốt là lời cảnh báo về việc U23 Việt Nam sẽ vươn lên trong tương lai, thậm chí thay thế người Thái “làm chủ” Đông Nam Á

“Người Uzbekistan là đội vô địch giải U23 châu Á 2018 nhưng mọi người đều nói về nhà Á quân Việt Nam. Người bạn ASEAN của chúng ta đã vượt qua mọi sự kỳ vọng để giành quyền thi đấu ở trận chung kết. Những đứa con họ Nguyễn (một cách gọi vui của quốc tế về Việt Nam) chỉ để thua sát nút trong trận chung kết.

U23 Việt Nam đã khiến cho bạn bè quốc tế phải ngỡ ngàng

U23 Việt Nam đã khiến cho bạn bè quốc tế phải ngỡ ngàng. Ảnh: chụp màn hình

Việt Nam và Malaysia là niềm tự hào của Đông Nam Á, nhưng đội bóng cờ đỏ sao vàng nên tự hào về chính mình. Danh hiệu “Á quân châu Á” rõ ràng là rất thuyết phục.

Người Thái Lan chúng ta có thể tự an ủi mình rằng danh hiệu “số 1 Đông Nam Á” của bóng đá Việt Nam trên BXH FIFA chẳng nói lên nhiều điều, nhưng màn trình diễn của họ tại VCK U23 châu Á là một dấu hiệu nguy hiểm rằng họ sẽ vượt chúng ta trong tương lai.

Và tôi nghĩ, trong tương lai gần, Việt Nam sẽ thay thế Thái Lan để “làm chủ” cả Đông Nam Á, tờ này kết luận.

Cách đây hai tháng tại giải giao hữu quốc tế M150 Cup U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo cũng đã xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan 2-1 với cú đúp bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng qua đó giành hạng ba giải đấu đồng thời trợ sòng phẳng món nợ đã vay ở SEA Games 29 cách đó không lâu.

Cũng khá đặc biệt, cũng lứa Công Phượng này đã không ít lần đánh bại lứa trẻ của Thái Lan trong quá khứ ở các giải trẻ và giao hữu khi hai đội đụng độ nhau.

Màn thể hiện của U23 Việt Nam tại U23 châu Á. Nguồn: Hiệp Sỹ Online

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN