Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:01
RSS

Báo Thái Lan: 'Cả Đông Nam Á trông chờ vào Olympic Việt Nam'

Thứ bảy, 25/08/2018, 15:30 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan đánh giá rất cao và đặt niềm tin vào Olympic Việt Nam trong trận quyết đấu với đối thủ Syria ở vòng Tứ kết ASIAD 2018.

Như tin tức thể thao đã đưa, Olympic Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng Tứ kết ASIAD 2018.

Đối thủ của đội bóng áo đỏ là ứng cử viên cho ngôi vô địch Olympic Syria, đội bóng từng hòa 0-0 trước Công Phượng và các đồng đội tại vòng bảng U23 châu Á, được tổ chức tại Thường Châu Trung Quốc hồi đầu năm.

Phong độ ấn tượng của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 nhận được nhiều lời ngợi khen của báo chí trong và ngoài khu vực.

Trong bài phân tích về ASIAD mới đây, chuyên trang thể thao Football Tribe phiên bản Thái Lan cho rằng bóng đá Đông Nam Á đang chời đợi chiến tích mới của U23 Việt Nam.

Olympic Việt Nam được báo chí Thái Lan ngợi khen
Olympic Việt Nam được báo chí Thái Lan ngợi khen. Ảnh chụp màn hình

Dẫu vậy, tờ báo uy tín của Thái Lan cũng chỉ ra những hạn chế mà đội bóng của HLV Park Hang Seo cần sớm khắc phục nếu muốn góp mặt tại bán kết.

"Indonesia và Malaysia đã bị loại, bóng đá Đông Nam Á chỉ còn trông chờ vào U23 Việt Nam. Đối thủ tiếp theo của họ là U23 Syria, đội không được đánh giá cao như Hàn Quốc hay Uzbekistan.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại với U23 Việt Nam lúc này là nhân sự. Họ mất Đỗ Hùng Dũng vì chấn thương, đây là câu thủ rất quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam. Ngoài ra, hàng tiền đạo của họ cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. U23 Việt Nam cần tìm ra người thay thế Hùng Dũng và cải thiện hàng công nếu muốn đi tiếp", tờ Football Tribe phiên bản Thái Lan viết.

Trước đó dù rất tự tin song Olympic Thái Lan đã gây thất vọng tràn trề khi bị loại ngay từ vòng bảng ASIAD với một phong độ nhạt nhòa, trong khi đó Indonesia và Malaysia dù rất cố gắng song cũng chỉ dừng bước tại vòng 1/8, và Olympic Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á thi đấu tại Tứ kết mùa giải năm nay.

Olmypic Việt Nam sẽ so tài với Olmypic Syria vào lúc 19h30 ngày 27/8.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng xuất hiện trên trang Facebook của La Liga

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN