Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:34
RSS

Báo Malaysia: ‘U22 Campuchia đã khiến U22 Malaysia chịu sự nhục nhã’

Thứ năm, 05/12/2019, 09:30 (GMT+7)

Báo chí Malaysia không tiếc lời chỉ trích đội nhà khi để thua trước U22 Campuchia và sớm dừng bước ở vòng bảng SEA Games 30.

Lượt trận cuối bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30 đã chứng kiến bất ngờ lớn, khi đội bóng được đánh giá yếu hơn U22 Campuchia đánh bại Á quân U22 Malaysia với tỷ số 3-1 với một thế trận có phần lấn lướt.

"Đội bóng xứ chùa Tháp" đã ghi liền 3 bàn chỉ trong 12 phút hiệp 2, trước khi U22 Malaysia có bàn danh dự vào phút 89 của trận đấu.

Chiến thắng này cộng với việc U22 Philippines chỉ có được chiến thắng 6-1 trước U22 Timor Leste ở trận đấu diễn ra cùng giờ đã giúp U22 Campuchia lần đầu tiên vào bán kết SEA Games với tư cánh đội xếp nhì bảng A, đồng thời biến U22 Malaysia sớm trở thành khán giả của giải đấu năm nay.

Để thua mất mặt trước U22 Campuchia và sớm dừng bước tại vòng bảng khiến U22 Malaysia nhận vô số chỉ trích từ giới truyền thông nơi quê nhà.

"Đội bóng do HLV Ong Kim Swee dẫn dắt đã bị Campuchia hạ nhục 1-3 tại sân vận động Rizal Memorial. Đây là lần đầu tiên Malaysia bị đối thủ này đánh bại ở SEA Games", tờ The Star viết.

Tờ báo dẫn số liệu trong lịch sử 8 lần đối đầu Campuchia ở đại hội, Malaysia thắng cả 8. Chưa kể kỳ SEA Games gần nhất năm 2017, đội bóng này còn vào tới chung kết trước khi chịu thua sát nút Thái Lan 0-1.

Báo Malaysia chỉ trích đội nhà sau trận thua mất mặt trước U22 Campuchia
U22 Malaysia dừng bước ở vòng bảng sau trận thua U22 Campuchia

Tờ New Straight Times của Malaysia chỉ trích đội nhà sau màn trình diễn tệ hại trước U22 Campuchia: "U22 Campuchia đã khiến U22 Malaysia chịu sự nhục nhã. Không ai nghĩ Malaysia lại có thể bị Campuchia đánh bại, nhưng điều không thể ngờ ấy đã đến khi chúng ta thất bại 1-3 trên sân Rizal.

Đây là thất bại đáng xấu hổ nhất của Malaysia trong lịch sử tham dự SEA Games. Trước đó, chúng ta cũng chịu thất bại đáng xấu hổ khác trước Philippines. Trong khi các cầu thủ Campuchia ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ Malaysia chỉ biết đi thẳng vào đường hầm với những cái đầu cúi gằm".

Trong khi đó, tờ BH Online viết: "Đội bóng của HLV Ong Kim Swee đã sớm dừng bước. Chúng ta chỉ còn biết tự trách chính mình khi bị loại từ vòng bảng. Trong cả 4 trận, các cầu thủ đều thi đấu bạc nhược. Màn trình diễn trước U22 Campuchia là minh chứng cho điều đó".

Như vậy, bảng A SEA Games 30 đã xác định được hai đội bóng vào bán kết đó là U22 Myanmar và U22 Campuchia.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN